Wednesday, December 13, 2017

Hết Cai Lậy, tài xế lại trả tiền lẻ qua BOT trên quốc lộ 5

Tài xế dùng tiền lẻ, trả tiền qua trạm thu phí BOT quốc lộ 5 (huyện Văn Lâm, Hưng Yên) làm kẹt xe. (Hình: VNExpress)
HÀ NỘI, Việt Nam (NV) – Lai rai từ sáng đến chiều, một số tài xế chạy trên quốc lộ 5 nối liền Hà Nội-Hải Phòng lại lấy tiền lẻ trả “phí” qua trạm BOT đặt tại huyện Văn Lâm, tỉnh Hưng Yên, gây kẹt xe.
Một số báo cho hay như vậy về chuyện xảy ra hôm Thứ Hai, 11 Tháng Mười Hai, 2017 trong khi dư luận chờ xem nhà cầm quyền trung ương giải quyết thế nào đối với trạm thu phí BOT Cai Lậy bị chống đối kịch liệt.
Đây là chuyện đã từng xảy ra hồi Tháng Chín nay lại tái diễn khi giới lái xe xế phản đối mức phí cao và vị trí đặt trạm BOT “chưa hợp lý.”
Theo VNExpress: “Để hạ nhiệt ‘điểm nóng,’ nhà cầm quyền tỉnh Hưng Yên đã có văn bản gửi liên bộ Giao Thông Vận Tải và Tài Chính đề xuất hàng loạt giải pháp. Trong đó, tỉnh kiến nghị miễn phí cho phương tiện của người dân các xã, thị trấn nằm trong bán kính 5 km quanh trạm.”
VNExpress còn nói: “Lãnh đạo tỉnh cũng đề nghị cơ quan chức năng di chuyển trạm thu phí số 1 tại km18+100 trên quốc lộ 5 về vị trí tiếp giáp giữa tỉnh Hưng Yên và thành phố Hà Nội, hoặc giữa tỉnh Hưng Yên và tỉnh Hải Dương để hạn chế phương tiện vào đường tỉnh trốn vé.”
Theo tờ Đất Việt, trao đổi với báo chí, đại diện Tổng Công Ty Phát Triển Hạ Tầng và Đầu Tư Tài Chính Việt Nam (Vidifi) – đơn vị quản lý trạm thu phí nêu trên cho biết, công ty này đã chuẩn bị sẵn phương án.
Vidifi sẽ “phối hợp với các đơn vị chức năng, không để bị động như trong Cai Lậy.” (TN)

No comments:

Post a Comment