Thursday, November 20, 2014

Thiếu tá công an rút súng dọa, đoàn liên ngành tháo chạy

Sau khi phanh ngực áo (sắc phục cảnh sát), tỏ thái độ hung hăng, dùng nhiều lời lẽ côn đồ tại cuộc họp, vị thiếu tá rút súng ngắn ra đe dọa khiến nhiều người hoảng loạn bỏ chạy.

Tối 20/11, UBND huyện Cư Kuin (Đắk Lắk ) cho biết sau 2 tuần ban hành các quyết định của Chủ tịch UBND huyện về việc khám xét hành chính nhà riêng thiếu tá Võ Ngọc Quang (Đội trưởng Đội cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội, Công an huyện Cư Kuin) và nhà ông Phạm Thanh Tùng (bố vợ ông Quang) vẫn chưa thực hiện được do bị cản trở.

Việc khám xét này xuất phát từ đơn thư của một người dân tố cáo ông Quang mua bán, tàng trữ gỗ lậu. Trước đó, ông Trần Hà (huyện Cư Kuin) có đơn tố cáo thiếu tá Quang tổ chức vận chuyển, buôn bán, chế tác các loại gỗ như đinh hương, pơ mu, sao xanh, cà te, cẩm lai… 
Thiếu tá công an rút súng dọa, đoàn liên ngành tháo chạy
Thiếu tá Võ Ngọc Quang. Ảnh: Tuổi Trẻ (cắt từ clip người dân cung cấp). 

Gỗ quý được tàng trữ tại nhà riêng của ông Quang (ở thôn Nam Hòa, xã Đrây Bhăng, huyện Cư Kuin) và một số xưởng gỗ trá hình ở các xã Đrây Bhăng và Ea Bhốk. Gỗ lậu được hợp thức hóa bằng cách chế tác thành các vật dụng và được người của Quang mang đi tiêu thụ.

Từ đơn tố cáo, Công an tỉnh Đắk Lắk, Hạt Kiểm lâm huyện Krông Ana cùng các cơ quan chức năng huyện Cư Kuin tổ chức cuộc họp, triển khai khám xét nhà riêng thiếu tá Quang và nhà ông Tùng (thôn 9, xã Ea Tiêu, huyện Cư Kuin).

Ngày 25/10, đoàn liên ngành đến kiểm tra xưởng gỗ tại thôn Nam Hòa. Tại đây, đoàn phát hiện xưởng không có giấy phép, gỗ không có nguồn gốc rõ ràng.  

Thiếu tá công an rút súng dọa, đoàn liên ngành tháo chạy
Số gỗ được cho là tại nhà ông Quang. Ảnh do người dân cung cấp. 

Tiếp đó, vào 13/11, khi đoàn liên ngành mời ông Quang đến trụ sở UBND huyện để công bố quyết định kiểm tra hành chính nhà ông này và nhà bố vợ thì bị vị thiếu tá rút súng đe dọa, đòi bắn. Trước hành vi hung hăng đó, các thành viên đoàn kiểm tra bỏ chạy tán loạn và gửi báo cáo lên cơ quan cấp trên nhờ can thiệp.

Thượng tá Hà Hồng Bôn - Phó Chánh Thanh tra Công an tỉnh Đắk Lắk - cho biết: 

"Thanh tra công an tỉnh đang tích cực xác minh, điều tra làm rõ vụ việc và chúng tôi không bao che. Do đang trong quá trình điều tra nên chưa thể khẳng định việc ông Hà tố cáo đúng hay sai và thiếu tá Quang có vi phạm pháp luật hay không".

Ông Bôn xác nhận công cụ thiếu tá Quang dùng để đe doạ đoàn liên ngành là súng bắn đạn hơi cay, được trang bị cho các chiến sĩ trong ngành đi làm nhiệm vụ. 

Sau khi xảy ra vụ việc, Công an huyện Cư Kuin đã thu lại khẩu súng và niêm phong chờ xử lý. Còn theo báo cáo giải trình của thiếu tá Quang, hôm đó ông vô tình làm rơi súng và bị mọi người trong đoàn hiểu nhầm.
21/11/2014 12:12
Theo Zing

Sản phụ chết bất thường sau khi tiêm thuốc ở phòng khám

(VTC News) – Sau khi tiêm thuốc tại một phòng khám, sản phụ mới sinh con hơn 2 tháng có biểu hiện tím tái mặt mày, hai mắt trợn ngược rơi vào trạng thái hôn mê rồi tử vong.

Chết sau khi chích thuốc?

Đến thời điểm này, hơn 3 ngày sau khi chứng kiến cái chết bất ngờ của vợ, anh Nguyễn Quốc Tuấn (quê Vĩnh Long, tạm trú TX. Dĩ An, tỉnh Bình Dương) vẫn chưa tin đó là sự thật. Càng đau đớn hơn khi vợ anh mới sinh một bé gái kháu khỉnh được hơn 2 tháng đã bỏ chồng con ra đi.

Sản phụ chết bất thường sau khi tiêm thuốc ở phòng khám
Anh Nguyễn Quốc Tuấn đau đớn trước cái chết của vợ ở quê tỉnh Vĩnh Long

Theo anh Tuấn, trưa 18/11, anh đang đi làm thì nhận được điện thoại của vợ là chị Trần Thị Mỹ (28 tuổi, quê Nghệ An) gọi đến than mệt nên chạy về nhà xem tình hình. Thấy vợ kêu chóng mặt, anh Tuấn nhờ hàng xóm trông nom hai đứa bé rồi chở vợ đến phòng khám đa khoa Ngọc Hồng (ở khu phố Đông Tân, TX. Dĩ An, tỉnh Bình Dương) khám.

Đến phòng cấp cứu, chị Mỹ được các bác sỹ thăm khám, đo huyết áp, truyền nước bình thường. Phía bệnh viện còn kê toa thuốc để tiêm cho chị Mỹ giá 500.000 đồng (theo một bác sĩ đây là thuốc co cơ tim) và gọi anh Tuấn ra nhận phiếu thu, đóng tiền.

“Tôi còn nhớ khi tiêm thuốc, bác sỹ nói với tôi, vợ anh bị nặng lắm nhưng không cho biết bị bệnh gì. Tôi thấy lạ nên hỏi lại, tiêm thuốc này con tôi có bú được không thì họ trả lời chỉ bú được sữa bình”, anh Tuấn nhớ lại.

Do vội vàng không mang theo tiền, anh Tuấn đi ra ngoài tìm ATM rút tiền để thanh toán viện phí. Khoảng 15 phút sau anh quay lại rồi đưa vợ đi vệ sinh. Khi đang đi bộ ở hành lang, chị Mỹ bất ngờ ngã khuỵu.

Thấy vợ mặt tím tái, mắt trợn ngược, miệng sùi bọt mép, lắc đầu liên tục kêu khó thở, anh Tuấn hốt hoảng gọi các bác sỹ. Chị Mỹ tiếp tục được bác sỹ đo huyết áp rồi thông báo phải chuyển lên Bệnh viện quận Thủ Đức. Đến bệnh viện này được khoảng 30 phút thì các bác sỹ thông báo vợ anh đã tử vong.

Biện viện nói gì?

Trao đổi với phóng viên VTC News, phía Bệnh viện quận Thủ Đức xác nhận, bệnh nhân Trần Thị Mỹ nhập viện lúc 14h chiều 18/11 trong tình trạng lơ mơ, môi tím, huyết áp 50/30mmHg, tĩnh mạch cổ nổi… không tiếp xúc được.

Sản phụ chết bất thường sau khi tiêm thuốc ở phòng khám
Thông tin ban đầu về cái chết của chị Mỹ mà BV quận Thủ Đức cung cấp cho phóng viên VTC News

Theo đánh giá từ các bác sỹ, thời điểm đó chị Mỹ đang trong tình trạng nguy hiểm đến tính mạng. Bệnh nhân bị sốc tim, suy tim cấp nên được các bác sỹ tiến hành lập một đường truyền tĩnh mạch theo dõi.

Khoảng 3 phút sau, bệnh nhân mê man, mạch, huyết áp không bắt được, nhịp tim rời rạc; chẩn đoán đã ngưng tim, ngưng thở. Dù được các bác sỹ tận tình cứu chữa nhưng đến 14h36' chiều cùng ngày bệnh nhân được xác định đã tử vong.

Trong khi đó, ông Lê Văn Thệ,Giám đốc phòng khám đa khoa Ngọc Hồng cho rằng, bệnh nhân Mỹ được chuyển vào phòng khám trong tình trạng mệt, khó thở. Bệnh nhân mới sinh con được hơn 2 tháng, không còn sữa cho bé bú.

Sau khi chẩn đoán, bác sĩ nội khoa của phòng khám xử lý về trường hợp của chị Mỹ theo hướng tim mạch. Khoảng 45 phút sau quá trình điều trị, thấy chị Mỹ không thuyên giảm nên phòng khám Ngọc Hồng đã chuyển lên Bệnh viện quận Thủ Đức.

Ông Thệ khẳng định, trước khi chuyển lên tuyến trên bệnh nhân chỉ hơi mệt. Khoảng hơn 40 phút sau được đưa lên Bệnh viện quận Thủ Đức điều trị, bệnh nhân đã tử vong.

Sản phụ chết bất thường sau khi tiêm thuốc ở phòng khám
Phiếu thu tiền các toa thuốc, trong đó có thuốc giá 500.000 đồng mà bác sĩ phòng khám Ngọc Hồng đã tiêm cho sản phụ

“Bệnh nhân tử vong ở tuyến trên chứ không phải bên phòng khám chúng tôi. Sau khi mổ pháp y, cơ quan chức năng xác định chị Mỹ bị bệnh tim, người rất xanh xao và ốm yếu”, ông Thệ nói.

Tuy nhiên, qua trao đổi anh Tuấn cho biết, vợ anh không bị bệnh tim hay tiền sử về bệnh tim như bác sĩ Thệ nói. “Nếu vợ tôi bị bệnh tim thì tại sao trong hai lần sinh nở trước đó các bác sĩ không biết”, anh Tuấn bức xúc.

Cũng theo anh Tuấn, thời gian tới anh sẽ tiếp tục lên Bình Dương làm công nhân kiếm tiền lo cho cuộc sống của các con. Trước mắt, sau khi an táng cho vợ, anh sẽ làm đơn khiếu nại lên cơ quan chức năng nhờ điều tra làm rõ cái chết tức tưởi của chị Mỹ.

Gia đình anh Tuấn đang rất đau đớn trước cái chết bất ngờ của chị Mỹ. Từ khi vợ mất, Anh Tuấn phải một mình lo cho 2 cháu nhỏ, trong đó con gái mới hơn 2 tháng tuổi. Đêm nào 2 đứa trẻ cũng giật mình, khóc lóc vì thiếu hơi ấm của mẹ. 

Thương cho hoàn cảnh khó khăn của vợ chồng anh Tuấn, người dân đã lập thùng quyên góp tiền để anh đưa thi thể vợ ở Bình Dương về quê tỉnh Vĩnh Long an táng.

21/11/2014 07:36
Sỹ Hưng

Băng rôn 'lạ' xuất hiện trên Xa lộ Hà Nội

(VTC News) - Sáng 21/11, người đi đường ngỡ ngàng khi chứng kiến nhiều băng rộn lạ trên Xa lộ Hà Nội về nội dung cấm lưu thông trên một số tuyên nhưng không có thời gian.

Ghi nhận của VTC News, trên xa lộ Hà Nội đoạn từ cầu Rạch Chiếc về ngã tư Thủ Đức, TPHCM xuất hiện nhiều băng rôn có nội dung thông báo cấm xe ô tô lưu thông trên nhiều tuyến đường như sau:

 “Kể từ ngày… cấm các loại xe ô tô lưu thông trên đường Đỗ Xuân Hợp theo hướng từ ngã ba Tây Hòa đến đường Nguyễn Duy Trinh”.

Nhìn vào tấm băng rôn mới toanh, được treo trên đường nhưng khuyết ngày tháng khiến nhiều người đi đường ngỡ ngàng, khó hiểu.

Băng rôn 'lạ' xuất hiện trên Xa lộ Hà Nội
Băng rộn cấm lưu thông qua các tuyến đường nhưng khuyết thời gian gây khó hiểu cho người đi đường

Nhiều người còn tỏ ra rất bức xúc: "Băng rôn có nội dung cấm xe nhưng phần ngày tháng cấm các loại xe ô tô lưu thông lại bị khuyết nên thật khó hiểu nổi”- anh Nam ngụ tại quận 9 nói.

Cũng theo anh Nam, thời gian qua do nhiều xe ô tô, xe container, xe tải… lưu thông với mật độ dày đặc qua đoạn đường Đỗ Xuân Hợp-Tây Hòa-Nguyễn Duy Trinh, quận 9, TPHCM làm đường xuống cấp, gây mất ATGT.

Sở GTVT TP.HCM đã chủ trương cấm xe ô tô lưu thông hoặc hạn chế lưu thông là đúng. Tuy nhiên nội dung quan trọng nhất trên băng rôn lại thiếu ngày tháng nên mất tác dụng.

Nhiều người dân khác cho biết, băng rôn này chỉ mới xuất hiện trong ngày 20/11.

21/11/2014 11:48
Phạm Nguyễn

WTO yêu cầu Mỹ điều chỉnh thuế với tôm của Việt Nam

HÀ NỘI (NV) .- Cách tính thuế mà Hoa Kỳ đang áp dụng đối với mặt hàng tôm của Việt Nam không phù hợp với các qui định của Tổ chức Thương mại thế giới (WTO) nên cần phải điều chỉnh.


Nhân công tại một nhà máy xuất cảng tôm tại Việt Nam chuẩn bị chế biến. (Hình: STR/AFP/Getty Images)

Đó là kết luận của WTO sau khi xem xét khiếu nại của Việt Nam.

Cách nay khoảng mười năm, tôm đông lạnh mà Việt Nam xuất cảng sang Hoa Kỳ bị Bộ Thương mại Hoa Kỳ (DOC) điều tra vì nghi ngờ bán phá giá. Sau đó, DOC quyết định áp dụng thuế chống bán phá giá. Mức thuế chống bán phá giá được áp dụng đối với 54 doanh nghiệp xuất cảng tôm của Việt Nam dao động trong khoảng từ 4.3% đến 25.76%.

Đầu năm 2012, Việt Nam nhờ WTO phân xử vì cho rằng Hoa Kỳ đã vi phạm một số quy định của WTO và của chính Hoa Kỳ. Gần đây, WTO xác định, Hoa Kỳ không đúng khi tính biên độ phá giá đối với các doanh nghiệp sản xuất - xuất cảng tôm của Việt Nam, trong việc áp mức thuế toàn quốc ở mức cao và hành xử không thỏa đáng khi bác bỏ một số yêu cầu của các doanh nghiệp sản xuất - xuất cảng của Việt Nam.

Trao đổi với báo giới Việt Nam, ông Trương Đình Hòe, Tổng Thư ký Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu Thủy sản Việt Nam (VASEP), cho biết, nếu DOC chấp nhận phán quyết của WTO thì DOC phải tính lại mức thuế chống bán phá giá từ đầu năm 2012 đối với các doanh nghiệp xuất cảng tôm của Việt Nam và mức thuế chống bán phá giá sẽ là 0%.

Nếu thuế suất chống bán phá giá liên tục là 0% trong ba năm, doanh nghiệp xuất cảng tôm của Việt Nam sẽ không còn bị áp đặt thuế chống bán phá giá. Sự kiện vừa kể chỉ là một trong một chuỗi các tranh chấp thương mại giữa doanh giới Việt Nam với ngoại quốc.

Càng ngày, tranh chấp thương mại giữa doanh nghiệp Việt Nam với các doanh nghiệp ngoại quốc càng nhiều. Năm ngoái, qua một báo cáo mang tên “Bài học kinh nghiệm từ các tranh chấp thương mại và nguy cơ nợ xấu đối với doanh nghiệp xuất khẩu nông, thủy sản”, Chi nhánh Cần Thơ của Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) cảnh báo,  về tình trạng, số lượng vụ kiện và số mặt hàng bị kiện tăng đáng ngại.

Năm 2010, doanh nghiệp Việt Nam chỉ đối diện với ba vụ kiện, gồm hai vụ kiện chống bán phá giá và một vụ kiện chống trợ cấp. Sang năm 2011 số vụ kiện thương mại liên quan tới các doanh nghiệp bên ngoài Việt Nam tăng gấp đôi so với năm 2010: Sáu vụ (trong đó có bốn vụ kiện chống bán phá giá và hai vụ kiện chống trợ cấp).

Đến năm 2012, số vụ kiện thương mại bên ngoài Việt Nam tiếp tục tăng gấp đôi so với năm 2011: 12 vụ (trong đó có chín vụ kiện chống bán phá giá và ba vụ kiện chống trợ cấp). Trong nửa đầu của năm 2013, số vụ kiện thương mại bên ngoài Việt Nam là 7 vụ (trong đó có ba vụ kiện chống bán phá giá và bốn vụ kiện chống trợ cấp).

Lúc đó, ông Nguyễn Phương Lam, Trưởng phòng Pháp chế của VCCI Cần Thơ cho biết, tranh chấp thương mại quốc tế trong mua bán hàng hóa chiếm đến 70% số vụ tranh chấp. Theo dõi các vụ tỉ lệ tranh chấp thương mại quốc tế, ông Lam nhận xét, các doanh nghiệp xuất cảng của Việt Nam có hai nhược điểm lớn: (1) Không tìm hiểu kỹ về khách hàng nên thiếu cả thông tin về khách hàng lẫn thông tin về thị trường sẽ nhập cảng hàng hóa. (2) Không am tường luật pháp.

Ông Lam tiết lộ, khoảng 80% doanh nghiệp xuất cảng thiếu thông tin về khách hàng và thị trường sẽ nhập cảng hàng hóa do họ sản xuất. Một điểm đáng chú ý khác là khi ký hợp đồng xuất cảng, đa số doanh nghiệp Việt Nam không tìm hiểu trước những qui định liên quan tới tranh chấp thương mại, không dự liệu trước là nếu có tranh chấp thì nơi nào, ở đâu có thẩm quyền phân xử và rất ít doanh nghiệp mua bảo hiểm để tự bảo vệ mình.

Tuy đã áp dụng nhiều phương thức để thúc đẩy xuất cảng nhưng Việt Nam chưa cảnh báo cũng như đề ra biện pháp hỗ trợ các doanh nghiệp xuất cảng dự phòng, giải quyết những tranh chấp thương mại quốc tế.

Cũng giữa năm ngoái, ông Nguyễn Đình Cung, Viện phó Viện Nghiên cứu Quản lý Kinh tế tiếp tục cảnh báo về nguy cơ phát sinh nhiều dạng tranh chấp giữa quốc gia với quốc gia (liên quan đến các hiệp định và các cam kết khi Việt Nam gia nhập WTO), quốc gia với doanh nghiệp (các vụ kiện thương mại quốc tế, các vụ kiện về đầu tư giữa nhà đầu tư và quốc gia nhận đầu tư, các vụ kiện hành chính) và giữa doanh nghiệp với nhau. (G.Đ)

11-20-2014 4:17:31 PM 

Tân Sơn Nhất: Ðài không lưu mất điện, máy bay suýt đụng nhau

 SÀI GÒN (NV) - Lần đầu tiên phi trường Tân Sơn Nhất bị hai biến cố nghiêm trọng gây chấn động dư luận: Trạm điều hành không lưu phi trường tê liệt do mất điện và máy bay vừa cất cánh suýt đụng nhau.

Ngày 20 tháng 11, tờ Người Lao Ðộng đưa tin Trung Tâm Ứng Phó Không Lưu (ACC) tại Hà Nội đã phải giành quyền điều hành bay thay cho Trung Tâm Kiểm Soát Không Lưu Sài Gòn vì nguyên nhân mất điện trong thời gian 1 giờ 35 phút. Ðây là biến cố lần đầu tiên xảy ra đối với hàng không dân dụng Việt Nam.


Ðài không lưu tại phi trường Tân Sơn Nhất mất điện. (Hình: Tuổi Trẻ)

Theo quy định của ngành hàng không, hoạt động không lưu phải được dự phòng nhiều cấp nhằm bảo đảm tốt nhất các tình huống trục trặc, kể cả tình huống chưa có trong các bài huấn luyện, bảo đảm an toàn tuyệt đối cho các chuyến bay.

Vì thế, tại mỗi ACC đều được trang bị cấu hình dự bị cho ACC khác để phòng khi một ACC bị sập, cấu hình dự bị của ACC khác sẽ được khởi động để chỉ huy thay thế cho đến khi biến cố được khắc phục xong.

Khi xảy ra biến cố, công ty Quản Lý Bay Miền Nam đã thông báo cho các trung tâm kiểm soát đường dài của các quốc gia lân cận gồm Singapore, Manila, Sanya, Kualalumpur, Vientiane, Phnompenh tiến hành ngay kế hoạch ứng phó không lưu.

Ðồng thời, yêu cầu các cơ sở điều hành bay của Việt Nam tạm thời dừng cất cánh đối với các máy bay chuẩn bị khởi hành. Các chuyến bay đang đến phi trường Tân Sơn Nhất được hướng dẫn quay lại sân bay khởi hành, bay chờ tại các khu vực chờ hoặc đáp xuống sân bay dự bị.

Biến cố xảy ra đã ảnh hưởng trực tiếp đến hơn 50 chuyến bay đang hoạt động trong vùng thông báo bay của Sài Gòn. Ngoài ra, hãng hàng không VietJet cho biết, có hơn 60 chuyến bay bị ảnh hưởng gián tiếp hay trực tiếp. Trong đó, chuyến bay Hà Nội đi Sài Gòn phải đáp xuống phi trường dự bị Buôn Ma Thuột; chuyến bay Sài Gòn đi Vinh phải quay lại nơi xuất phát. Vietnam Airlines cũng có hàng chục chuyến bay bị ảnh hưởng tương tự.

Cùng ngày, Cục Trưởng Cục Hàng Không Việt Nam Lại Xuân Thanh xác nhận đã lập đoàn công tác xác minh về sự cố để xảy ra nguy cơ xung đột giữa máy bay chở khách của Vietnam Airlines và máy bay trực thăng huấn luyện Mi172 của quân sự.

Sự việc trên xảy ra ngày 29 tháng 10 vừa qua. Theo đó, chuyến bay HVN1376 của Vietnam Airlines từ Sài Gòn đi Huế vừa cất cánh, được kiểm soát viên không lưu yêu cầu giữ nguyên hướng và bay ở độ cao 500 feet AGL.

Khi đang lên độ cao được chỉ định, phi công Vietnam Airlines thấy 1 máy bay trực thăng cắt ngang phía trước với khoảng cách được ước lượng khoảng dưới 200 feet, tình huống này khiến phi công Vietnam Airlines phải giảm tỉ tốc bay lên và góc bay.

Tín hiệu radar sơ cấp không hiển thị độ cao nên không xác định được chính xác độ cao của 2 máy bay ở tình huống có nguy cơ va chạm.

Theo đánh giá về chuyên môn, do chỉ huy quân sự thiếu quan sát hoạt động bay của hàng không dân dụng trên màn hình radar và bằng mắt, không hiệp đồng với kiểm soát viên không lưu đài chỉ huy Tân Sơn Nhất. Ðược biết, cùng lúc có 2 chiếc Mi8 khác đang về đáp tại phi trường Tân Sơn Nhất. (Tr.N)

11-20-2014 3:08:05 PM

Công an đánh liệt 2 chân nghi can, nhưng không bị truy tố

KONTUM (NV) .- Dù xác nhận đã đánh một nghi can đến liệt cả hai chân, hai ông Công an huyện Ngọc Hồi tỉnh Kontum chỉ bị đề nghị “cho ra quân trước thời hạn” thay vì truy tố hình sự.


 Nguyễn Văn Anh Tuấn bị Công an đánh liệt hai chân, được dìu ra từ phòng xử án. (Hình: Người Lao Động)

Theo báo Người Lao Động hôm Thứ Ba 18/11/2014, công an tỉnh Kontum xác nhận có hai công an tham gia đánh nghi can Nguyễn Văn Anh Tuấn, 21 tuổi, khi anh này bị giam giữ tại nhà tạm giam của Công an  huyện Ngọc Hồi “dẫn đến liệt hai chân”. Tuấn bị cáo buộc tội “Cố ý gây thương tích” và “trộm cắp tài sản”.

Theo công an tỉnh Kon Tum được tờ Người Lao Động thuật lại, ngày 9-6-2014, “Tuấn đến công an huyện Ngọc Hồi đầu thú và bị bắt tạm giam để phục vụ cho công tác điều tra. Đến ngày 14-6-2014, các chiến sĩ đội Thi hành án hình sự và hỗ trợ tư pháp đưa Tuấn ra cắt tóc để đảm bảo vệ sinh theo quy định của nhà tạm giữ nhưng Tuấn không chịu và dọa “nếu cứ cắt tóc thì Tuấn sẽ bị liệt chân”.

“Đêm 14-6-2014, hai chiến sĩ công an là Hoàng Văn Tuấn, Nguyễn Văn Tiến (công tác tại đội Thi hành án hình sự và hỗ trợ tư pháp công an huyện Ngọc Hồi), trong quá trình kiểm tra Nhà tạm giữ công an huyện Ngọc Hồi phát hiện Anh Tuấn vi phạm nội quy nhà tạm giữ. Sẵn có thành kiến từ trước, lại cho rằng Tuấn cố ý khiêu khích nên cả hai người đã tát 4 lần vào má trái và đá vào đùi trái của Tuấn.” Phía công an Kontum chỉ nhìn nhận có vậy.

Chỉ “tát 4 lần vào má trái và đá vào đùi trái” mà Nguyễn Văn Anh Tuấn liệt cả hai chân? Bà Nguyễn Thị Diện, mẹ đẻ của Tuấn cho biết trên tờ Người Lao Động là “trong lúc chăm sóc Tuấn tại bệnh viện Đa khoa tỉnh Kon Tum, Tuấn có viết ra giấy, kể lại từ ngày 11 và 12-6-2014 đã bị công an đánh liên tục.”

Nói khác, hai Công an (không thấy nói cấp bậc) Hoàng Văn Tuấn, Nguyễn Văn Tiến đã sử dụng nhục hình với Nguyễn Văn Anh Tuấn chứ không phải là chuyện ngứa mắt vì chuyện cắt tóc theo cách chạy tội của công an tỉnh Kontum cho thuộc cấp ở huyện Ngọc Hồi.

Theo tờ Người Lao Động “Giấy ra vào viện của Bệnh viện Đa khoa tỉnh Kon Tum thể hiện Tuấn nhập viện ngày 15-6-2014 trong tình trạng đau đầu nhiều, không đi lại được và đau họng, đau cổ, khó nuốt, đau hai chi dưới…”

Tuy bị hai tên công an tra tấn, nhục hình đến liệt hai chân, ngày 11/11/2014, Nguyễn Văn Anh Tuấn vẫn bị lôi ra tòa án huyện Ngọc Hồi và bị kêu án 4 năm tù giam theo hai tội danh “Cố ý gây thương tích” và “Trộm cắp tài sản”.

Vì Nguyễn Văn Anh Tuấn không thể đi lại trong tại tạm giam, công an huyện Ngọc Hồi “cũng đã hai lần mời bà Diện đến cho bảo lãnh cho Tuấn về chữa trị nhưng bà Diện từ chối, yêu cầu làm rõ nguyên nhân”, nguồn tin trên kể.

Tờ Người Lao Động thuật lời ông đại tá Lê Văn Minh, Trưởng Công an huyện Ngọc Hồi, cho biết “liên quan đến sự việc này, công an huyện đã kỷ luật, buộc ra quân trước thời hạn 2 chiến sĩ Hoàng Văn Tuấn, Nguyễn Văn Tiến vì lý do nhậu nhẹt, vi phạm nội quy nhà tạm giữ, không có trách nhiệm mà vào phòng giam.”

Theo luật hình sự CSVN, tra tấn nhục hình nghi can, theo điều 298, thì bị phạt tù từ 6 tháng đến 12 năm. Nếu chỉ bị truy tố theo điều 104 là “Tội cố ý gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác” thì bị phạt tù từ 6 tháng đến 15 năm. Cách giải quyết vụ việc của công an tỉnh Kontum theo đúng chính sách nặng với dân, nhẹ với đồng đảng.

Từ đầu năm 2014 đến nay, ít nhất đã có 20 người dân chết vì bị công an tra tấn nhục hình, ép cung đến chết khi vừa mới bị tạm giam để điều tra một vài giờ tới một vài ngày. Trong số này, có 7 người dân bị vu cho là “tự tử” dù trên thi thể của họ đầy dấu vết tra tấn đòn vọt.

Ngày 6/11/2014, có 25 tổ chức Xã Hội Dân Sự độc lập tại Việt Nam ký tên chung trong một bản tuyên bố lên án Công an bạo hành. (TN)

11-19- 2014 4:40:01 PM

Hạ viện Mỹ thông qua nghị quyết về Biển Đông

(Baodatviet) - Nghị quyết coi việc áp đặt ADIZ là hành động đi ngược quyền tự do bay hàng không trong không phận quốc tế.

Ủy ban Đối ngoại Hạ viện Mỹ ngày 20/11 đã thông qua một loạt nghị quyết, trong đó có nghị quyết tái khẳng định sự cần thiết phải tìm giải pháp hòa bình, trên cơ sở luật pháp quốc tế, cho các tranh chấp lãnh thổ ở Biển Đông và Biển Hoa Đông.
Nghị quyết mang mã số H.Res-714, do Hạ nghị sỹ đảng Dân chủ Eni Faleomavaega bảo trợ, đã được Ủy ban Đối ngoại Hạ viện nhất trí thông qua, trong đó tái khẳng định sự ủng hộ của Chính phủ và Quốc hội Mỹ đối với các nỗ lực tìm giải pháp hòa bình và trên cơ sở các nguyên tắc luật pháp quốc tế đã được các nước công nhận đối với các tranh chấp lãnh thổ ở Biển Đông và Biển Hoa Đông.
Nghị quyết lần nữa khẳng định sự ủng hộ mạnh mẽ của Mỹ đối với tự do hàng hải, sử dụng các vùng biển và vùng trời ở khu vực châu Á-Thái Bình Dương theo luật pháp quốc tế.
Nghị quyết H.Res-714 cũng lên án mọi hành động cưỡng chế hoặc sử dụng vũ lực gây cản trở các quyền tự do tại các vùng biển và không phận quốc tế.
Hàng chục tàu Trung Quốc vây quanh giàn khoan Hải Dương 981  được nước này hạ đặt trái phép trong vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam hồi tháng 5/2014
Hàng chục tàu Trung Quốc vây quanh giàn khoan Hải Dương 981 được nước này hạ đặt trái phép trong vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam hồi tháng 5/2014
Nghị quyết hối thúc Trung Quốc kiềm chế thực thi quyết định Vùng Nhận dạng phòng không (ADIZ) ở Biển Hoa Đông, coi đây là một hành động đi ngược quyền tự do bay qua không phận quốc tế, hối thúc nước này không có các hành động tương tự tại các vùng biển khác của châu Á-Thái Bình Dương.
Nghị quyết kêu gọi Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN), các đồng minh, bạn bè của Mỹ và các nước có tranh chấp cùng nhau nỗ lực tìm giải pháp hòa bình cho các tranh chấp, thông qua việc thiết lập một Bộ quy tắc ứng xử ở Biển Đông (COC).
Đây là lần thứ hai trong năm nay Mỹ thể hiện thái độ mạnh mẽ đối với sự leo thang căng thẳng của Trung Quốc tại các vùng biển tranh chấp.
Hồi tháng 7, với toàn bộ phiếu thuận, Thượng viện Mỹ đã nhất trí thông qua Nghị quyết mang mã số S.Res 412 về Biển Đông yêu cầu Trung Quốc quay lại nguyên trạng trước ngày 1/5/2014.
Nghị quyết của Thượng viện Mỹ  nêu rõ mặc dù không phải là một bên có yêu sách ở Biển Đông nhưng Mỹ là một cường quốc châu Á-Thái Bình Dương, có lợi ích quốc gia trong việc khuyến khích và ủng hộ các quốc gia trong khu vực hợp tác với nhau để giải quyết các tranh chấp bằng con đường ngoại giao và hòa bình; phản đối việc cưỡng bức, hù dọa, đe dọa hoặc sử dụng vũ lực.
Nghị quyết nhấn mạnh tầm quan trọng sống còn của tuyến hàng hải qua Biển Đông, cho rằng việc gia tăng các hoạt động tuần tra và đưa ra các quy định đối với các vùng biển và không phận có tranh chấp ở Biển Đông đang làm gia tăng căng thẳng cũng như nguy cơ đối đầu.
Nghị quyết S.RES.412 liệt kê một loạt hành động của Trung Quốc vi phạm luật pháp quốc tế, trong đó có Công ước Liên hợp quốc về Luật biển năm 1982 (UNCLOS).
Cụ thể, ngày 1/5 vừa qua, Tổng công ty Dầu khí Hải dương Trung Quốc (CNOOC), với sự tháp tùng của hơn 25 tàu, đã hạ đặt trái phép giàn khoan Hải Dương-981 (Haiyang Shiyou-981) tại lô 143, cách bờ biển Việt Nam 120 hải lý.
Sau đó, Trung Quốc điều động thêm hơn 80 tàu, trong đó có 7 tàu quân sự, và sử dụng máy bay trực thăng, vòi rồng để ngăn chặn hoặc có những hành động đe dọa, nhiều lần cố tình đâm húc tàu của Việt Nam. Trung Quốc cũng thiết lập vùng bất khả xâm phạm xung quanh giàn khoan Hải Dương-981…
Nghị quyết cho rằng các yêu sách lãnh thổ và hành động trên đây của Trung Quốc là không thể biện minh theo luật pháp quốc tế như đã được nêu rõ trong UNCLOS và là một hành động đơn phương nhằm thay đổi nguyên trạng bằng vũ lực, vi phạm Tuyên bố về cách ứng xử của các bên tại Biển Đông (DOC) mà Trung Quốc đã ký với Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) năm 2002.
Nghị quyết cũng lên án việc cưỡng chế, sử dụng hoặc đe dọa sử dụng vũ lực gây cản trở các hoạt động hàng hải, hối thúc chính phủ Trung Quốc rút giàn khoan Hải Dương-981 cùng các lực lượng ra khỏi các vị trí hiện nay, ngay lập tức trả mọi việc trở về nguyên trạng trước ngày 1/5/2014.
Cũng trong tháng 7/2014, tại hội thảo thường niên lần thứ tư về Biển Đông do Trung tâm nghiên cứu chiến lược và quốc tế (CSIS) tổ chức tại thủ đô Washington của Mỹ, Hạ nghị sỹ Mike Rogers, Chủ tịch Ủy ban tình báo Hạ viện Mỹ  hối thúc chính phủ Mỹ lên tiếng trực tiếp và mạnh mẽ hơn về ngoại giao với Trung Quốc.

 An Thái

Trung Quốc vào 'giai đoạn đau đớn': Thế kẹt của Việt Nam...

(Baodatviet) - Việt Nam cũng đang trải qua "giai đoạn đau đớn" nhưng khác kiểu với Trung Quốc và có rất ít tiềm lực để giải quyết được.

ThS Bùi Ngọc Sơn, Trưởng phòng Kinh tế Quốc tế, Viện Nghiên cứu Kinh tế và Chính trị Thế giới trao đổi với Đất Việt về "giai đoạn đau đớn" của Trung Quốc và Việt Nam.
Trung Quốc đủ sức làm được
Theo ThS Bùi Ngọc Sơn, Trung Quốc đang ở trạng thái chạm tới tất cả những giới hạn của giai đoạn phát triển ban đầu dựa trên lao động giá rẻ, số lượng nhiều, khai thác tài nguyên và bơm tín dụng ra để tăng trưởng và xuất khẩu. Sự phát triển này đã đến giai đoạn bão hòa và thể hiện sự mất cân đối ở những bong bóng kinh tế, mà lộ rõ nhất là bất động sản, sự dư thừa về mặt công suất sản xuất và cả sự cạn kiệt về môi trường, quá tải cơ sở hạ tầng.
"Trước đây Trung Quốc bằng mọi cách và mọi thủ thuật để tăng trưởng siêu cao thì giờ đây họ lại phải dùng mọi sinh lực để phanh nó lại. Để chuyển sang mô hình mới, một nền kinh tế thị trường đúng nghĩa, giảm bớt dần sự can thiệp của nhà nước, sản xuất của Trung Quốc không dựa trên lao động giá rẻ và số lượng nữa mà phải sử dụng công nghệ cao hơn, năng suất lao động cao hơn, dùng ít người hơn và phát triển các lĩnh vực dịch vụ. Những thứ đó Trung Quốc chưa có.
Giống như chiếc xe đang chạy nhanh mà phanh lại để chuyển sang hướng khác, nó sẽ gây ra các rung chấn. Trung Quốc phải chấp nhận tăng trưởng kinh tế chậm lại và khi đó phải loại bỏ những bong bóng bất động sản, dư thừa về công suất, nợ xấu, công nghệ cũ...
Đây cũng chính cái giá Trung Quốc phải trả để tiến tới nền kinh phát phát triển bền vững. Muốn vậy, quốc gia này lại phải mất một khoản chi phí để sửa chữa nhưng hỏng hóc, thay đổi bộ máy. "Giai đoạn đau đớn" này của Trung Quốc không phải kéo dài 1, 2 năm và chẳng hề dễ dàng. Họ phải chấp nhận những biện pháp tương đối mạnh mới chuyển hướng được", ông Sơn phân tích.
Trong vòng 5 năm tới, tốc độ tăng trưởng của Trung Quốc sẽ chỉ dao động khoảng 7%, thậm chí xuống thấp hơn, ông Sơn dự đoán. Tuy nhiên, Trung Quốc chấp nhận điều này và không muốn nôn nóng với các biện pháp kích thích. Nếu có chăng các kích thích cũng chỉ để chống sốc cho quá trình giảm tốc.
Trung Quốc cũng chuẩn bị sẵn sàng cho những chấn động trên thị trường tài chính khi nợ xấu từ bong bóng bất động sản, thừa công suất dồn vào hệ thống ngân hàng và một số sẽ phải chấp nhận phá sản. Để tránh bất ổn cho hệ thống tài chính và toàn nền kinh tế, Trung Quốc sẽ phải huy động các nguồn lực để giải quyết hậu quả của sự phá sản này.
Dù vậy, theo ThS Bùi Ngọc Sơn, một khi vượt qua được giai đoạn này, kinh tế Trung Quốc sẽ phát triển tốt hơn và thu hút được nhiều nguồn lực hơn. Thế nhưng, ông đặc biệt nhấn mạnh rằng, trong "giai đoạn đau đớn", Trung Quốc sẽ phải thanh trừng tham nhũng, ngoài mục đích để khẳng định hệ thống quyền lực, nó còn liên quan đến việc thay đổi mô hình kinh tế.
"Bộ phận tham nhũng ấy ăn bám vào nhà nước và quyền lực nhà nước, nếu không thanh lọc thì bằng cách này hay cách khác đội ngũ ấy sẽ lái sự can thiệp của nhà nước vào nơi khác và nhà nước sẽ vẫn tiếp  tục muốn nắm giữ. Phải loại bỏ tham nhũng thì nền kinh tế mới xoay hướng được", ông Sơn lưu ý.
Theo ThS Bùi Ngọc Sơn, kinh tế Việt Nam cũng đang trải qua
Theo ThS Bùi Ngọc Sơn, kinh tế Việt Nam cũng đang trải qua "giai đoạn đau đớn" nhưng ít có tiềm lực để làm nên chuyện
Trung Quốc hoàn toàn có đủ tiềm lực để làm những việc trên bởi nhà nước Trung Quốc rất mạnh, lạm phát ở mức độ thấp nên các dư địa cho chính sách tài khóa, chính sách tiền tệ của nước này cũng như tiềm lực trong tay chính phủ là có. Mặt khác, theo ông Sơn, bộ máy Trung Quốc có truyền thống khi làm việc gì vì lợi ích quốc gia đều làm rất quyết liệt để tranh giành ngôi vị với thế giới, dĩ nhiên họ phải chấp nhận bỏ ra chi phí.
Việt Nam cũng "đau đớn" nhưng...
Vị Trưởng phòng Kinh tế Quốc tế của Viện Nghiên cứu Kinh tế và Chính trị Thế giới cho rằng, không chỉ Trung Quốc, bất kỳ quốc gia nào cũng phải trải qua "giai đoạn đau đớn" không thể khác được.Việt Nam cũng theo cách thức như vậy, cũng dựa trên lao động, xuất khẩu tài nguyên, làm gia công.
"Thế nhưng Việt Nam còn tệ hơn. Trung Quốc đã có một thời gian tăng trưởng, hướng vào xuất khẩu nên họ đã phát triển được nền công nghệ tương đối đối cao, khi nó gây mất cân đối thì họ mới phải thay đổi.
Còn Việt Nam lại không có nền công nghệ nào cả, chỉ quanh quẩn chuyện lao động rẻ, đào tài nguyên đi bán và chỉ thế thôi. Việt Nam đang ở giai đoạn muốn có công nghệ nhưng không biết làm thế nào vì nền kinh tế vẫn phải dựa trên lao động rẻ, tài nguyên và bơm tín dụng. Trong khi đó, giới hạn về kinh tế, bong bóng bất động sản đã hình thành quá to, nợ xấu chình ình... Đó là nỗi đau đớn của Việt Nam", ông Sơn chỉ rõ.
Việt Nam có làm nên chuyện hay không, theo ThS Bùi Ngọc Sơn, là rất khó. Bởi Việt Nam đang ở thế kẹt, doanh nghiệp nhà nước làm ăn không hiệu quả, thất thoát, tham nhũng, bất động sản chình ình ra đấy nhưng không ai muốn phá bỏ nên nợ xấu không có cách nào loại được, hệ thống ngân hàng thì cứ loanh quanh, chỉ muốn không ai bị phá sản, trong khi không phá sản không giải quyết được vấn đề gì.
"Kinh tế Việt Nam cứ lình xình như thế, không bứt lên được mà xuống thì cũng đã tới giới hạn dưới của nó. Còn những tiềm lực nho nhỏ thì không thể đưa ra được đột phá gì, nhà nước cũng đang nợ nần, lạm phát luôn ở mức cao nên dư địa về chính sách tiền tệ không còn nhiều. Rắc rối của Việt Nam là ở chỗ đó, cũng là đau đớn nhưng khác kiểu Trung Quốc và còn rất ít tiềm lực để giải quyết được", ông Sơn nói.
Đặc biệt, ThS Bùi Ngọc Sơn lưu ý, khi Trung Quốc đang trong "giai đoạn đau đớn" để chuyển sang nền kinh tế tăng trưởng chậm hơn nhưng bền vững hơn, đã có hiện tượng quốc gia này tuồn công nghệ cũ, lạc hậu sang Việt Nam.
"Trung Quốc đang thải công nghệ ra còn Việt Nam thì muốn vươn lên, lại ở ngay cạnh bên và chính sách tỷ giá tính ra kiểu gì máy Trung Quốc cũng rẻ hơn máy nước khác, lại thêm doanh nghiệp nhà nước làm ăn như thế thì chẳng có cách nào thoát được việc đi nhập của Trung Quốc. Việt Nam bao nhiêu lần kêu ca về tình trạng này nhưng càng kêu càng phình to. Bởi Việt Nam không có sự chuẩn bị nên không thể chạy đi đâu được ngoài con đường ấy".
Để Việt Nam có thể vượt qua "giai đoạn đau đớn", theo ông Sơn, quan trọng nhất là phải tổ chức lại nền kinh tế. "Chừng nào doanh nghiệp nhà nước vẫn còn lớn như thế và chính sách nhà nước đưa ra cũng lại dựa trên đó thì làm sao có được kinh tế thị trường?
Chính sách giá nhà nước cũng can thiệp, doanh nghiệp nhà nước hoạt động thì đưa ra hàng loạt những trợ cấp bằng giá đất, tín dụng giá rẻ... Bởi vậy, mỗi khi có tranh chấp thương mại và Việt Nam bị quy kết chưa phải là nền kinh tế thị trường, chúng ta hay thua là vì vậy", ông Sơn chỉ rõ.
  • Thành Luân

Các nước đồng loạt trừng trị tàu cá Trung Quốc

(Baodatviet) - Hàn Quốc đã tăng tàu tuần tra, máy bay để trừng trị hành động đánh bắt bất hợp pháp của tàu cá Trung Quốc.

Bộ Hải dương và Thủy sản Hàn Quốc ngày 20/11 tuyên bố nước này sẽ gia tăng các nỗ lực để trừng trị thẳng tay hành động đánh bắt cá bất hợp pháp của các tàu thuyền Trung Quốc, đồng thời cũng tịch thu và loại bỏ những tàu Trung Quốc đánh bắt cá trái phép trong vùng biển đặc quyền kinh tế của Hàn Quốc.
Theo quyết định trên, Hàn Quốc trước hết sẽ gia tăng số lượng tàu tuần tra hiện có từ 34 lên 50 chiếc, trong khi đưa vào sử dụng những tàu mới công suất lớn và máy bay để thành lập một lực lượng đặc nhiệm.
Quyết định trên được đưa ra trong bối cảnh hơn 2.000 tàu thuyền Trung Quốc được cho là hoạt động trái phép trong vùng biển thuộc quyền đánh bắt của Hàn Quốc và hơn 300 tàu thuyền của nước này được cho là xâm phạm vùng lãnh hải của Hàn Quốc trong các mùa đánh bắt.
Chỉ tính riêng trong năm 2012 đã có 467 tàu Trung Quốc bị bắt giữ vì đánh bắt cá trái phép tại vùng biển của Hàn Quốc. Hiện nay, Hàn Quốc chỉ phóng thích tàu thuyền và các thuyền viên Trung Quốc bị bắt giữ vì đánh bắt trái phép sau khi đã nộp tiền phạt.
Tàu cá Trung Quốc trên biển Hoàng Hải.
Tàu cá Trung Quốc trên biển Hoàng Hải.
Không chỉ có Hàn Quốc, mới đây, Quốc hội Nhật Bản hôm 19/11 cũng đã thông qua các dự luật tăng cường trừng phạt đánh bắt trái phép trong vùng lãnh hải và vùng đặc quyền kinh tế (EEZ) sau khi nhiều tàu Trung Quốc thực hiện một loạt vụ khai thác trộm san hô.
Các quy định đánh bắt thủy sản mới sẽ nâng mức tiền phạt đối với hành vi đánh bắt trái phép trong lãnh hải Nhật Bản từ 34.000 USD lên 255.000 USD và trong vùng EEZ từ 85.000 USD lên 255.000 USD.
Mức xử phạt cũng tăng lên 25.500 USD từ 255 USD đối với người nước ngoài hoạt động trong các vùng biển hoặc EEZ của Nhật Bản mà không xin phép.
Trung Quốc cũng đã phải lên tiếng nhận lỗi về hành vi của mình. Tại buổi họp báo thường kỳ của Bộ Ngoại giao Trung Quốc hôm 3/11, một phóng viên đã hỏi: “Gần đây, hoạt động khai thác trái phép san hô đỏ của tàu cá Trung Quốc tại vùng biển đặc quyền kinh tế Nhật Bản có xu hướng gia tăng. Vì thế, cảnh sát biển Nhật Bản đã bắt giữ ngư dân của Trung Quốc, phía Trung Quốc có bình luận gì về sự việc này?”.
Người Phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc, bà Hoa Xuân Oánh đã "nhận lỗi" về vụ việc này.
Bà Hoa trả lời: “Trung Quốc trước sau như một, coi trọng công tác bảo vệ động thực vật biển trước nguy cơ tuyệt chủng, yêu cầu ngư dân tác nghiệp sản xuất trên biển theo pháp luật, cấm hành vi khai thác san hô đỏ trái phép”.

Quỳnh Vy 
(Tổng hợp)

Trên 99% công chức 'chuẩn mực': Công chức Việt tốt hơn Mỹ?

(Baodatviet) - Nếu 99% công chức VN hoàn thành trách nhiệm thì có thể vui mừng nói rằng "công chức VN đã tốt hơn Mỹ".

1% hay 30% 'công chức cắp ô' vẫn còn là con số gây tranh cãi, thì báo cáo của Bộ Nội vụ trình bày trước QH mới đây cho biết có tới hơn 99% cán bộ hoàn thành nhiệm vụ, 23 địa phương, bộ ngành báo cáo không có công chức nào không hoàn thành nhiệm vụ khiến ĐBQH phải bật cười, không tin.
'Không ai tin đâu'
ĐBQH Trương Trọng Nghĩa (TP.HCM) chia sẻ trong nỗi âu lo, "nếu đúng là 99% công chức VN hoàn thành nhiệm vụ theo nghĩa đảm bảo chất lượng, tiến độ, hiệu quả thì chắc chắn chất lượng công chức VN phải đứng hàng nhất nhì thế giới, cao hơn cả Mỹ. Nhưng như vậy thì cần gì phải cải cách hành chính nữa"?, đại biểu này nói.
Đại biểu này cho rằng, Bộ Nội vụ có quyền và trách nhiệm phải đánh giá chất lượng công chức nhưng báo cáo của địa phương chỉ là một căn cứ. Để đánh giá được chất lượng công chức thực sự thì cần phải đánh giá lại.
Để đánh giá được chất lượng của công chức phải cần sự vào cuộc của cả người dân, các doanh nghiệp, hiệp hội, Mặt trận tổ quốc... Bộ Nội vụ chỉ là một chỉ số tham khảo trong nhiều chỉ số đánh giá khác.
Ông Nghĩa nêu ví dụ cụ thể với cơ quan hành chính nhà nước phải để người dân, doanh nghiệp đánh giá; Y tế phải hỏi bệnh nhân; Quy hoạhh, môi trường phải hỏi những người có dự án treo, bị giải tỏa, phải đền bù... sẽ nhận được câu trả lời "người dân có hài lòng không"?
Không ai tin 99% công chức hoàn thành nhiệm vụ
Không ai tin 99% công chức hoàn thành nhiệm vụ
Đó là về đối tượng lấy ý kiến. Còn về người đánh giá cũng phải từ lấy đánh giá từ các hiệp hội, tổ chức đánh giá độc lập như Mặt trận tổ quốc, hiệp hội doanh nghiệp...
Từ những con số khảo sát, đánh giá này so sánh với đánh giá của Bộ Nội vụ sẽ trả lời được câu hỏi người dân nên tin vào con số nào? Đâu mới là con số khách quan.
Từ những câr chuyện Bí thư Hà Nội Phạm Quang Nghị phải phàn nàn về việc soạn thảo một thư cảm ơn mất gần 1 tháng, hay như chuyện công chức trốn việc đi cafe... đại biểu Trương Trọng Nghĩa bày tỏ: "Những người lãnh đạo thật sự quan tâm tới chất lượng bộ máy, công chức, quan tâm tới lợi ích người dân họ sẽ không tin và không dựa vào con số báo cáo của Bộ Nội vụ để đánh giá công chức của mình".
Nhận xét về cách làm thụ động của Bộ Nội vụ, tức là chỉ dựa vào báo cáo từ địa phương rồi báo cáo lên, đại biểu Nghĩa cho rằng, tự mình đánh giá mình cũng giống như các cơ quan nhà nước tự đánh giá nhau cuối năm thì không ai thua ai được.
"Nếu chỉ muốn xin một con số để báo cáo trước Quốc hội, chắc chắn rất khó khách quan, chính xác. Tôi biết, người dân, doanh nghiệp chắc chắn họ không hài lòng với con số 99% công chức hoàn thành nhiệm vụ đó đâu", ông Nghĩa nói.  
ĐBQH Bùi Thị An (Hà Nội) cũng thẳng thắn cho rằng, về quy trình con số đó là đúng nhưng lại không đúng với thực tế.
Theo bà An, năng suất lao động của VN rất thấp, các cơ quan hành chính sự nghiệp luôn bị phản ánh làm ăn không hiệu quả, thủ tục phiền hà, nhũng nhiễu cho người dân... tại sao lại có con số đẹp như mơ như vậy được?
Không nói đâu xa, bà dẫn ví dụ thực tế từ chính các cơ quan hành chính sự nghiệp đâu đâu cũng thấy tình trạng công chức ăn cắp giờ, làm đủng đỉnh, lướt web, chơi game. Tôi từng nghe câu chuyện Bí thư Hà Nội phản ánh công chức soạn thảo văn bản chậm, mới đây Bí thư còn kể câu chuyện công văn chuyển 8 ngày mới tới được nơi dù khoảng cách chỉ vài cây số.
'Độc quyền' đánh giá, biên chế khó giảm
Chia sẻ góc nhìn của mình, PGS.TS Nguyễn Hữu Tri, Viện phó phụ trách Viện Xã hội học và Khoa học quản lý, nguyên là Viện trưởng Viện Khoa học hành chính, Trưởng khoa Quản lý hành chính, Học viện hành chính Quốc gia cũng không dấu nổi những băn khoăn trước con số báo cáo của Bộ Nội vụ.
Vị chuyên gia cho rằng, ngay cả việc đánh giá công chức hiện nay cũng rơi vào tình trạng độc quyền, không có một đơn vị, hiệp hội, hay tổ chức nào có nghiên cứu độc lập về vấn đề này nên không thể đưa ra được kết quả để so sánh.
Tuy nhiên, với cách làm thụ động của Bộ Nội vụ, tức là chỉ dựa vào con số báo cáo của địa phương thì không thể có được kết quả khách quan.
"Không địa phương nào thừa nhận cái xấu, cái kém của mình, nó giống hệt như câu chuyện đánh giá, nhận xét cuối năm của các cơ quan hành chính nhà nước vậy. Tức là, ai cũng hô hào, trung thực, khách quan tự kiểm điểm cá nhân nhưng cuối cùng báo cáo gửi lên tất cả đều hoàn hảo, đều xuất sắc", ông Tri nói.
Theo ông Tri, lẽ thường khi nghe kết quả báo cáo chất lượng công chức tốt như vậy thì dư luận và người dân phải lấy làm vui mừng, tự hào lắm nhưng tại sao niềm vui đó lại trở thành nỗi băn khoăn chung của toàn xã hội?
Ông cho rằng, người dân, những người hàng ngày phải tiếp xúc trực tiếp với các cơ quan công quyền họ chính là câu trả lời, là kết quả so sánh tốt nhất cho Bộ Nội vụ. Từ cung cách làm việc thực tế, thật đáng tiếc phải thừa nhận "con số đó dư luận không tin đâu. Nó thể hiện sự thiếu chuẩn xác, không đáng tin cậy".
Từ câu chuyện ông kể cho thấy ngay trong các bộ ngành, tổ chức y tế, giáo dục mà ông từng làm việc đều thể hiện công tác tổ chức cán bộ của VN quá yếu. Nhưng để tìm được cái không hoàn thành đó rất khó vì năng lực kém luôn gắn liền với yêu cầu tinh giản biên chế.
"Dù là 1% hay 10% không hoàn thành cũng vẫn phải tinh giản tương đương. Đây là  vấn đề nan giải hiện nay vì nó còn liên quan tới quan hệ, nể nang, tới công việc, tới cuộc sống. Tinh giản biên chế gần như dồn lãnh đạo các cơ quan vào chân tường, không thể thực hiện được nên mới có nhận xét ai cũng tốt cả", PGS Nguyễn Hữu Tri nói.

Trên thực tế, sau 10 năm làm 4 cuộc tinh giản biên chế, nhưng cứ sau 3-5 năm con số biên chế lại tăng gấp đôi. Vì vậy, con số 1% hay 30% công chức cắp ô cũng không có ý nghĩa gì nếu vẫn còn tình trạng đánh giá qua loa, không có tiêu chí, thước đo chuẩn mực cụ thể.
Ông cho rằng, hậu quả là người dân phải gánh chịu, gồng mình đóng thuế nuôi bộ máy nhà nước ngày càng phình to, trong đó có một bộ phận không nhỏ cán bộ vô dụng, làm việc không hiệu quả.
Bài học nhãn tiền mà ai cũng thấy là hậu quả từ công tác quản lý yếu kém, thiếu năng lực, đó chính là nguyên nhân dẫn tới lạm phát, gánh nặng nợ công ngày càng tăng cao kéo theo những bất ổn về kinh tế, xã hội, làm suy giảm lòng tin từ người dân.
Do đó, để thay đổi được trước hết phải thay đổi được quan điểm, tư duy. Thứ hai, xây dựng đề án cải cách cơ bản để từ đó phân tích tính chất công việc, lúc đó mới điều chỉnh, nâng dần năng lực của bộ máy, của từng cán bộ công chức.
  • Lam Lam

3 lý do lý giải Trung Quốc không thể thống trị châu Á

Đăng Bởi  - 

Tranh hí họa Mỹ và đồng minh nghi kỵ TQ
Tranh hí họa Mỹ và đồng minh nghi kỵ TQ
Trung Quốc có thể là một quyền lực kinh tế của châu Á, nhưng sẽ không là  một quyền lực thống trị châu Á, theo một báo cáo của Quỹ Kokoda, một tổ chức bất vụ lợi độc lập chuyên tranh luận về những thách thức an ninh.
Đồng tác giả báo cáo này là Giáo sư Paul Dibb, cũng là tác giả một báo cáo năm 1986 giúp lập nền tảng cho chính sách quốc phòng Úc. Và Tiến sĩ John Lee, một nhà nghiên cứu của Viện Hudson (Mỹ).
Hai ông viết: “Xét các yếu tố hướng tới sự phát triển của quyền lực tại Trung Quốc (TQ) và khả năng TQ sử dụng quyền lực này để đạt được những mục tiêu quốc gia, những dự đoán về một siêu quyền lực của TQ với khả năng thống trị châu Á sẽ là những dự đoán không chín chắn, nếu không nói là không thể có được”.
Hai tác giả viết: việc nêu TQ đã là một thế lực nổi trội tại châu Á-dựa trên khả năng kinh tế-quân sự của họ- là một lý luận non nớt.
Họ nhận định những hạn chế của khả năng kinh tế TQ, sự thiếu vắng những mối quan hệ song phương chặt chẽ và khả năng quân sự yếu sẽ ngăn TQ không sớm trở thành một quyền lực thống trị châu Á, không thể dùng kinh tế-chính trị để phủ tầm ảnh hưởng lên châu Á.
Một nền kinh tế không kết quả
Tỷ lệ GDP 7 % của TQ có thể là một mức thấp trong 5 năm, nhưng vẫn khiến nhiều quốc gia ganh tỵ.
Tuy nhiên, các chuyên gia nói sản lượng giảm sút là một những tín hiệu lớn nhất để chỉ TQ không thể duy trì đà tăng trưởng hiện tại.
Báo cáo nêu: “Tỷ lệ vốn/sản lượng ước tính năm 2012 là 5,5:1, điều này có nghĩa bỏ vốn 5,5 USD nhưng chỉ thu về 1 USD sản lượng đầu ra.
Như dữ liệu kinh tế nhấn mạnh, và các kinh nghiệm phát triển của các nước Đông Nam Á khác cho thấy, ở mức đó cho thấy một sự lãng phí khổng lồ và nền kinh tế là không bền vững.
Các chuyên gia khác đồng ý: “Đối với một nước có thu nhập trung bình, sản lượng đã rớt quá nhiều. Điều này xảy ra trong 10 năm qua, phản ánh những vấn đề về tính hiệu quả trên đường phát triển của TQ”, theo hai ông Xiaolu Wang và Yixiao Zhou, đồng tác giả nghiên cứu “Cải tổ sâu sắc vì sự phát triển và tăng trưởng lâu dài của TQ” năm 2014.
Bên cạnh đó, TQ sẽ không thể có cú nhảy từ một nước có thu nhập trung bình lên một nước có thu nhập cao-một tiêu chuẩn để trở thành một cường quốc-trừ khi TQ cải thiện được điều kiện sống của người dân, báo cáo nêu.
Để làm được việc này, cần cấp thêm ngân sách chính phủ cho các lĩnh vực như an sinh xã hội, trợ cấp thất nghiệp, chăm sóc y tế. Các mảng này chỉ chiếm 10,5 % và 6,1 % trong ngân sách năm 2014.  
Thổi phồng sức mạnh quân sự
Lĩnh vực quốc phòng nhận phần lớn nhất từ ngân sách TQ, gần 15 % trong chi ngân sách năm 2014. Nhưng các nhà phân tích Dibb và Lee tin rằng TQ sẽ không trở thành một siêu cường quân sự, cho đến khi nào họ có khả năng ra những quyết định hành động ở tầm cỡ toàn cầu.
Hai ông viết: “Dù TQ phát triển khả năng quân sự tiềm tàng để có thể buộc quân Mỹ phải mạo hiểm triển khai đến gần TQ, nhưng thực tế vẫn tồn tại là Bắc Kinh không thể tung toàn lực quân sự bao vây Đài Loan hoặc mở một cuộc tấn công đổ bộ tổng lực vào đảo này”.
Báo cáo của Quỹ Kokoda nhằm trấn an nỗi lo ngại về TQ theo chủ nghĩa bành trướng, sau khi Chủ tịch TQ Tập Cận Bình dự hội nghị thượng đỉnh G-20 ở Úc, hứa TQ sẽ không bao giờ dùng vũ lực đối với các nước trong khu vực châu Á.
Báo cáo này cũng nhằm bác bỏ những nhận định Mỹ không còn là một thế lực ở Thái Bình Dương, và nói niềm tin tưởng TQ sẽ thách thức Mỹ ở khu vực này là điều không thể có.
Báo cáo nêu quân đội TQ còn yếu, không có phương tiện, không được rèn luyện kỹ lưỡng, không có kinh nghiệm để tạo ra một nỗi đe dọa đáng kể cho khu vực châu Á, và các tàu chiến TQ sẽ bị các tàu chiến Mỹ-Nhật tiêu diệt dễ dàng.
Báo cáo viết: “Hiện TQ là một thế lực quân sự hoàn toàn không có kinh nghiệm chiến đấu hiện đại, có những nhược điểm lớn về học thuyết quân sự, nguồn nhân lực và khả năng rèn luyện.
Quân đội TQ vẫn còn lạc hậu đáng kể so với Mỹ về tiềm lực, công nghệ và kinh nghiệm. Theo chúng tôi, TQ kém Mỹ những 20 năm về vũ khí công nghệ cao”.
TQ không có nhiều bạn bè
Do tranh chấp lãnh thổ với Nhật Bản và với nhiều nước Đông Nam Á, TQ lãnh hậu quả là không có nhiều bạn ở châu Á.
Một báo cáo của Trung tâm nghiên cứu PEW đầu năm nay cho biết: cư dân ở 5/8 nước châu Á đều có cái nhìn không thiện cảm về TQ.
Sự mất uy tín này làm giảm tầm ảnh hưởng của Bắc Kinh cùng khả năng phủ quyền lực của họ tại châu Á, theo hai ông Dibb và Lee.
Nhà kinh tế học cao cấp Vishnu Varathan của Ngân hàng Mizuho (Nhật) cũng đồng ý: “TQ không có quyền lực mềm có sức thu hút mà một thế lực thống trị châu Á cần phải có. TQ vẫn còn đang tranh thủ được bạn bè và đầu tư nhiều vào khu vực này. TQ là một thế lực nổi trội, nhưng không là thế lực nổi trội với khu vực này hoặc với thế giới”. 
Trần Trí (lược dịch)

Tàu chiến Mỹ bám biển Đông, đề phòng Trung Quốc?

Đăng Bởi  - 

Tàu chiến cận duyên Fort Worth đi Singapore
Tàu chiến cận duyên Fort Worth đi Singapore
Tàu chiến Mỹ bám biển Đông 16 tháng, tuy không đề cập mục tiêu đề phòng Trung Quốc muốn độc chiếm biển Đông. 
Tàu chiến cận duyên (LCS) USS Fort Worth ngày 17.11 đã rời cảng Mỹ đi châu Á, nơi nó sẽ hoạt động suốt 16 tháng quanh Singapore khi đến đảo quốc này vào cuối năm nay.
Đây là cuộc triển khai tàu chiến Mỹ lâu nhất trong hơn 42 năm qua, kể từ sau lần tàu sân bay Midway hoạt động suốt 327 ngày hồi năm 1973 với duy nhất một thủy thủ đoàn.
4 tháng thay quân/lần
USS Fort Worth có nhiệm vụ tuần tra, huấn luyện, tập trận chung quanh Singapore, biển Đông và các khu vực khác thuộc vùng trách nhiệm của Hạm đội 7.
54 thủy thủ đoàn USS Fort Worth sẽ được thay quân lần đầu tiên sau 4 tháng, và trong 16 tháng có tổng cộng 4 đợt thay quân trước khi trở về căn cứ ở San Diego (bang California), theo Hạm trưởng Ken Bridgewater.
Nhóm thủy thủ có 19 người phụ trách sử dụng các phương tiện chiến đấu trên biển, và một phi đội không quân 24 người để điều khiển chiếc trực thăng MH-60R Seahawk có người lái và chiếc trực thăng không người lái MQ-8B Fire Scout vốn có tầm bay 161 km, cho phép tàu thêm khả năng tuần tra khu vực xung quanh tàu.  
USS Fort Worth đóng xong hồi tháng 9.2012, là chiếc LCS đầu tiên triển khai hai phương tiện này. Nó cũng là chiếc thứ hai của lớp tàu Freedom vốn dựa trên mẫu thiết kế một thân bằng thép.
Chiếc LCS đầu tiên là USS Freedom đã triển khai 10 tháng ở Singapore hồi năm ngoái, gặp nhiều trục trặc trong khâu bảo trì (mất lực chuyền động sau khi tiếp nhiên liệu, có vấn đề về lực quạt nước) khi nó chuyển hàng cứu trợ nhân đạo đến các vùng Philippines bị một cơn bão tàn phá nặng nề nhất năm 2013.
Sau 16 tháng, USS Forth Worth sẽ được thay thế bằng chiếc Freedom.
tau chien my bam bien dong hinh anh 2
Tàu chiến Mỹ bám biển Đông  
Chống 5 vụ cháy trong 90 phút
Hải quân Mỹ muốn USS Fort Worth hoạt động dài hạn để thí điểm khả năng hậu cần, tìm hiểu những trục trặc có thể có, gồm động cơ chạy diesel.  
Chiếc LCS này dài 119 mét, có vạch ngấn nước 4 mét, điều giúp nó có thể vào các cảng nước nông- nơi những kiểu tàu chiến khác của hải quân Mỹ không vào được-để giao lưu với các đối tác, đồng minh.
LCS được thiết kế để chiến đấu ven biển, có thể hoàn thành nhiều nhiệm vụ, gồm dò mìn, chống tàu nổi và tàu ngầm. 
Chúng cũng có nhân sự và phương tiện cần thiết cho các nhiệm vụ “thăm, tìm kiếm-cứu hộ và bắt giữ”, gồm các hoạt động chống hải tặc.
USS Fort Worth được trang bị các phương tiện chiến đấu có thể dễ dàng triển khai, gồm 2 trực thăng, 2 ụ súng 30 mm, 1 ụ súng 57 mm có thầm bắn 10,5 đạn để chống những đe dọa từ các tàu nhỏ.
Nó còn có  hai tàu cao su có thân cứng  dài 11 mét có thể phóng xuống biển từ đuôi tàu, và 2 tổ quân nhân đổ bộ, mỗi tổ 8 lính.
USS Fort Worth có thể đạt tốc độ 40 hải lý (74 km/giờ), được đánh giá tiết kiệm nhiên liệu nhiều hơn chiếc Freedom khoảng 15 %, và lướt nhanh hơn.
Đại úy Randy Garner chỉ huy hải đội 1 LCS, nói hải quân Mỹ dự tính có 3 tổ quân cho cứ mỗi cặp tàu LCS, cứ 4 tháng thay kíp quân một lần, tức một sự giảm quân lớn so với số thủy thủ luôn chốt trên tàu của họ.
Ông nói Hải quân Mỹ đã rút được nhiều bài học từ việc triển khai chiếc Freedom, nhưng nói thêm, rằng bất kỳ chương trình tàu mới nào cũng có những trải nghiệm như chiếc này.  Ông cũng cho biết USS Fort Worth hoạt động gần như tự động, điều chỉ cần ít người.
Đại úy Gardner nói chương trình LCS đã thử nghiệm thành công các phương tiện chiến đấu chống tàu nổi hồi mùa hè này, và thủy thủ  USS Forth Worth vượt qua kỳ kiểm tra khả năng tồn tại, trong đó họ chiến đấu chống lại 5 vụ cháy suốt 90 phút.   
Ông nói hồi tháng 9, cả 4 chiếc LCS đã đi biển cùng lúc, với 3 chiếc có nhiệm vụ khác nhau, chiếc thứ thứ tư lo phóng thử một tên lửa tầm xa do hãng Kongsberg Gruppen đóng.
Hải quân Mỹ dự tính có 4 chiếc LCS hoạt động ngoài khơi Singapore từ khoảng năm 2018.
Tiết kiệm tiền nhưng vẫn bị đặt dấu hỏi 
Trong bối cảnh bị cắt giảm kinh phí, hải quân Mỹ phải lập chiến lược mới vừa tiết kiệm tiền nhưng cũng vừa duy trì sự hiện diện trên các vùng biển.  
Họ xem LCS là cách rẻ tiền hơn để thay việc luân phiên đưa một tàu lớn đến châu Á và nhất là Đông Nam Á. Một khu trục hạm  lớp Arleigh Burke thường có hơn 300 thủy thủ, cần nhiều nhiên liệu, nước uống và các nguồn hậu cần khác. Việc hoạt động và hỗ trợ thường chiếm 70 % kinh phí của một tàu chiến.
Nhưng Quốc hội Mỹ đang tiếp tục tranh luận nên đóng thêm bao nhiêu tàu LCS, để duyệt kinh phí trước cuối năm nay, nhằm tuân thủ Luật cho phép phòng thủ quốc gia vốn có hiệu lực từ năm 2015.
Kế hoạch duyệt chi kinh phí phải được thông qua trước khi kỳ họp quốc hội tạm nghỉ từ giữa tháng 12 tới. Hồi tháng 4, thượng nghị sĩ  John McCain của đảng Cộng hòa- đã đặt dấu hỏi về khả năng “sống” sau một trận thủy chiến của LCS, sau khi biết những trục trặc kỹ thuật của chiếc Freedom.
Bộ Quốc phòng Mỹ hiện chỉ có khoảng 20 chiếc LCS so với kế hoạch ban đầu là 52 chiếc, cũng đang xem xét đề nghị nâng cấp LCS, sửa hay đổi sang một mẫu thiết kế khác. Dự kiến năm 2016 sẽ xem xét vấn đề này, khi quốc hội Mỹ duyệt chi quốc phòng. 
Trần Trí (theo Reuters, Bloomberg)  

Hải Phòng: Tràn 300 tấn hóa chất ra Cảng cửa Cấm

(LĐO) VIỆT HÒA 

Hiện trường vụ tràn hóa chất

Trong quá trình bơm 1.100 tấn hóa chất từ tàu vào bồn chứa, khoảng 300 tấn hóa chất đã bị tràn ra sông tại khu vực Cảng cửa Cấm mà Cty hóa chất Soft-SCC không hề phát hiện. Người dân khu vực đang lo lắng về mức độ ảnh hưởng của vụ việc này tới môi trường sống.

    Ngày 20.11, đường ống dẫn hóa chất của công ty hóa chất Soft-SCC (địa chỉ số 110, đường Ngô Quyền, phường Máy Chai, quận Ngô Quyền, thành phố Hải Phòng) bị bục khiến khoảng 300 tấn hóa chất đã bị chảy ra khu vực Cảng cửa Cấm, phường Máy Chai, quận Ngô Quyền, TP Hải Phòng.

    Theo báo cáo của Sở Tài nguyên và Môi trường, khoảng 8h ngày 20.11, quản lý bãi vật liệu xây dựng tại cống máy điện thông báo cho Công ty hóa chất Soft-SCC biết có hiện tượng chảy tràn hóa chất ra kênh Đông Bắc thuộc phường Máy Chai. Sau khi nhận được thông tin, công ty đã tiến hành rà soát đường ống ngầm từ Cảng cửa Cấm vào nhà máy và xác nhận nguyên nhân xảy ra xự việc trên là do bị bục đường ống dẫn hóa chất từ Cảng vào nhà máy. Vị trí bục cách đường Ngô Quyền 30m.
    Hóa chất trên được xác định là Linear Ankyl Benzen (LAB), là một trong những sản phẩm từ dầu mỏ do Công ty hóa chất Soft-SCC thuê Công ty cổ phần cung ứng xăng dầu (có địa chỉ tại Trần Khánh Dư, Ngô Quyền, Hải Phòng) chuyển tải bằng 2 sà lan từ Hòn Gai, Quảng Ninh đến Cảng cửa Cấm, với khối lượng 1.100 tấn.
    Vớt thu gom hóa chất.
    Vào khoảng 21h ngày 19.11, sà lan số HP 3329 chở 625 tấn hóa chất đã bơm số lượng hóa chất trên vào bồn chứa của Công ty Soft-SCC qua hệ thống ống dẫn ngầm với chiều dài khoảng 1,2km. Quá trình bơm kết thúc vào khoảng 4h ngày 20.11. Đến 8h ngày 20.11, Công ty mới phát hiện ra sự cố tràn hóa chất ra kênh Đông Bắc. Theo ước tính, khối lượng hóa chất tràn ra ngoài môi trường khoảng 300 tấn.
    Đến 10h cùng ngày, Công ty Soft-SCC đã liên hệ với Công ty 128 Hải quân - Trung tâm ứng phó sự cố tràn dầu khu vực phía Bắc tiến hành thả phao quây tại các vị trí cửa kênh Đông Bắc tiếp giáp với sông Cấm và cửa cống máy đèn để hạn chế hóa chất phát tán rộng ra môi trường. Bước tiếp theo là tiến hành hút hóa chất phía trong phao quay. Dự kiến trong hai ngày sẽ kết thúc hoạt động vớt, hút hóa chất tràn.
    Chiều cùng ngày, ông Lê Thanh Sơn – Phó chủ tịch UBND TP Hải Phòng- đã làm việc với các ban, ngành TP Hải Phòng và Cty hóa chất Soft-SCC để xử lý vụ việc. Ông Sơn yêu cầu Sở Tài nguyên Môi trường và các đơn vị Công ty 128 Hải quân - Trung tâm ứng phó sự cố tràn dầu khu vực phía Bắc tiến hành quan trắc môi trường; Công an TP Hải Phòng tiến hành điều tra toàn diện về vụ việc. 

    “Lòi” thêm khu nghỉ dưỡng Bãi Chuối có vốn trăm triệu USD ở đèo Hải Vân


    (LĐO) HƯNG THƠ – ĐĂNG KHOA 


    Tỉnh Thừa Thiên - Huế đã đầu tư 50 tỷ xây dựng đường nhựa để vào khu vực Bãi Chuối.

    Tỉnh Thừa Thiên - Huế đã cấp phép cho Cty CP Thế Diệu (thuộc Cty TNHH World Shine Hong Kong, Trung Quốc) xây dựng khu du lịch nghỉ dưỡng ở đèo Hải Vân có vốn đầu tư lên đến 250 triệu USD. Tuy nhiên, địa điểm này được các nhà nghiên cứu xem là khu vực trọng yếu về quốc phòng nên việc triển khai dự án bị dư luận phản ứng rất gay gắt.

    Tìm hiểu của Phóng viên Báo Lao động cho thấy, vào năm 2009, tỉnh này cũng đã cấp 100ha đất cho một Cty nước ngoài thực hiện dự án tương tự, phần đất được cấp ở khu vực Bãi Chuối – sát bên Khu du lịch nghỉ dưỡng quốc tế World Shine - Huế.
    Ông Nguyễn Quê - Phó Trưởng ban phụ trách Ban quản lý Khu kinh tế Chân Mây - Lăng Cô (tỉnh Thừa Thiên - Huế) - cho biết năm 2009 Cty TNHH MTV Bãi Chuối (Tổng giám đốc là ông Lim Kam Lo, dân tộc Hoa) đã được tỉnh Thừa Thiên - Huế cấp 100ha đất ở khu vực Bãi Chuối (thị trấn Lăng Cô, Thừa Thiên – Huế) để xây dựng khu nghỉ dưỡng.
    Dự án này có vốn đầu tư 102 triệu USD, thời hạn thực hiện 50 năm, tiến độ thực hiện qua 2 giai đoạn (khởi công từ tháng 1.2009 đến tháng 8.2014). “Tỉnh đang làm tiến độ với Cty này. Vị trí thực hiện dự án nằm cạnh Khu du lịch nghỉ dưỡng quốc tế World Shine - Huế” – ông Quê nói.
    Như vậy, cả hai dự án được tỉnh Thừa Thiên – Huế cấp phép xây dựng khu du lịch nghỉ dưỡng ở đèo Hải Vân đều là của Cty nước ngoài - Khu du lịch nghỉ dưỡng quốc tế World Shine - Huế của nhà đầu tư đến từ Trung Quốc; Khu du lịch nghỉ dưỡng Bãi Chuối của nhà đầu tư có quốc tịch Canada, dân tộc Hoa.
    Phối cảnh Khu du lịch nghỉ dưỡng quốc tế World Shine – Huế được cấp phép khu vực đèo Hải Vân.

    Từ QL1A địa phận đèo Hải Vân đến Khu nghỉ dưỡng quốc tế World Shine – Huế phải vượt qua hơn 5km về hướng Đông. 
    Nhà điều hành được Cty CP Thế Diệu xây dựng ở khu vực ngã ba Bãi Chuối. 
    Cả 2 khu du lịch nghỉ dưỡng cấp cho DN nước ngoài thực hiện ở đèo Hải Vân - địa điểm được xem là trọng yếu về quốc phòng. 

    Trò chơi Tín nhiệm: Nhân dân ơi, chúng ăn gian!

    Danlambao - Theo tuyên bố của Trưởng ban Kiểm phiếu Huỳnh Văn Tý về vụ bỏ phiếu tín nhiệm 50 quan chức "đảng ta" thì tổng số phiếu phát ra và thu về là 485. Trong số này đồng chí kiểm phiếu xác định: "có một số phiếu không hợp lệ. Đó là những phiếu trắng, không ghi cho ai, cũng có phiếu một người nhưng đại biểu lại đánh giá 2 người..."

    Nói cho gọn: không có đứa nào trong 50 đứa sẽ có tổng số phiếu bầu là 485phiếu tín nhiệm cao-vừa-thấp.

    Nhưng mà gần 1 tuần, ngồi buồn đếm lại... bạc lẻ thì:


    Ở đâu... "lòi" ra những phiếu để làm nên con số 485 cho mấy... đứa này.

    Vậy thì có phải ăn gian không?

    “Có đúng thế không ạ?
    Hoàn toàn sự thật là như thế”

    Nhân dân rất... "tâm tư" à nghe!!!