Wednesday, July 23, 2014

Hàng loạt cán bộ 'dính' kỷ luật được thăng chức

Trao đổi với PV Thanh Niên Online ngày 23.7, ông Nguyễn Hữu Kiên, Đại biểu HĐND quận Bắc Từ Liêm (Hà Nội) cho biết sẽ tiếp tục có văn bản đề nghị Ủy ban Kiểm tra Thành ủy Hà Nội và các cơ quan chức năng kiểm tra lại kết quả bầu cử bổ sung đại biểu HĐND vừa qua tại hai quận Bắc Từ Liêm và Nam Từ Liêm.

Ông Nguyễn Hữu Kiên: Ủy ban bầu cử đã cắt cúp quy định pháp luật để trả lời tôi - Ảnh: Lê Quân
Ông Nguyễn Hữu Kiên: Ủy ban bầu cử đã cắt cúp quy định pháp luật để trả lời tôi - Ảnh: Lê Quân 
Lý do là vì nhiều cán bộ mắc sai phạm trong quản lý, điều hành vẫn được bầu làm đại biểu HĐND và bổ nhiệm chức vụ cao hơn.
Theo ông Kiên, kết luận thanh tra số 795/2013 về việc chấp hành pháp luật trong công tác bồi thường, hỗ trợ và tái định cư, giải phóng mặt bằng trên địa bàn huyện Từ Liêm trong các năm 2008 - 2011 của Thanh tra TP.Hà Nội đã chỉ rõ nhiều sai phạm của UBND huyện Từ Liêm (cũ), với khoản thiệt hại kinh tế phải thu hồi về ngân sách nhà nước trên 72,4 tỉ đồng, có trách nhiệm cụ thể của nhiều tập thể, cá nhân liên quan.
Trong đó, ông Nguyễn Trung Nghĩa, nguyên Phó giám đốc Trung tâm phát triển quỹ đất huyện Từ Liêm (cũ) nhiều lần được nêu rõ trách nhiệm trong kết luận thanh tra, nhưng mới được bổ nhiệm giữ chức Trưởng phòng TN-MT quận Nam Từ Liêm và ra ứng cử đại biểu HĐND; Ông Nguyễn Văn Sỹ, Chủ tịch UBND xã Minh Khai được xác định có trách nhiệm trực tiếp trong việc làm sai lệch hồ sơ của 38 hộ dân, xác nhận không đúng đối với 4 hộ dân khác nhưng vừa qua cũng đã được bổ nhiệm Chánh văn phòng UBND và HĐND quận Bắc Từ Liêm.
Ngoài ra, bà Nguyễn Thị Huệ, nguyên Phó chủ tịch UBND huyện Từ Liêm (cũ), dù còn chưa đầy 10 tháng nữa sẽ nghỉ hưu và được nêu trách nhiệm nhiều lần trong kết luận thanh tra, nhưng vẫn tiếp tục được đề cử giữ chức vụ Phó chủ tịch UBND quận Bắc Từ Liêm. Ông Nguyễn Phúc Hằng, Chủ tịch Hội chữ thập đỏ quận Bắc Từ Liêm từng bị kỷ luật, khiển trách năm 2010 và bị điều chuyển công tác, nhưng vẫn được đưa vào danh sách ứng cử đại biểu HĐND lần này…
Được biết, trước ngày bầu cử, ông Kiên đã gửi đơn phản ánh thực hiện vai trò giám sát của mình, song trong văn bản trả lời mới đây về trường hợp của ông Nguyễn Trung Nghĩa, Ủy ban bầu cử đại biểu HĐND quận Nam Từ Liêm nhiệm kỳ 2011 - 2016 cho biết, đơn gửi tới ngày 19.6 (trước 3 ngày so với ngày bầu cử) nên đơn vị này đã quyết định ngưng xem xét, giải quyết khiếu nại, tố cáo. Còn Ủy ban bầu cử đại biểu HĐND quận Bắc Từ Liêm nhiệm kỳ 2011 - 2016 cho rằng, một số trường hợp phản ánh có bị kỷ luật nhưng hết thời hiệu bị kỷ luật nên vẫn đủ tư cách.
“Tại khoản 2 điều 43 luật Bầu cử HĐND quy định rõ, trong trường hợp khiếu nại rõ ràng, có đủ cơ sở kết luận ứng viên không đủ tiêu chuẩn thì phải xóa tên, nhưng Ủy ban bầu cử đã cắt cúp quy định pháp luật để trả lời tôi”, ông Kiên nói.
 24/07/2014 09:25
Thái Sơn - Lê Quân

Những loại nước uống buổi sáng giúp giải độc cơ thể

VOV.VN - Bắt đầu một ngày mới với việc giải độc cơ thể thông qua những thực phẩm dinh dưỡng hàng ngày là điều thiết yếu bạn cần làm mỗi ngày.

Đồ uống giải độc tự nhiên mang lại hai lợi ích quan trọng nhất: Thứ nhất, chúng có thể giúp bạn giảm cân một cách tự nhiên mà không lo tác dụng phụ. Thứ hai, chúng sẽ loại trừ tất cả độc tố và hóa chất độc hại tích tụ trong cơ thể lâu ngày. Bên cạnh đó, những loại đồ uống này, hầu hết là các loại nước ép trái cây, còn giúp cơ thể bổ sung vitamin và khoáng chất tự nhiên.
1. Sinh tố xoài và dứa

Bắt đầu một ngày mới với một ly sinh tố xoài và dứa tươi là cách tốt nhất giúp cơ thể tràn đầy năng lượng cho một ngày dài. Những loại sinh tố này cũng sẽ bổ sung tất cả khoáng chất và vitamin mà cơ thể cần cho một ngày làm việc.

Bên cạnh đó, sinh tố xoài và dứa cung cấp cho cơ thể bạn một lượng chất chống oxy hóa, giúp chống lại tác hại của các gốc tự do, loại trừ độc tố đã tích tụ lâu ngày. Đây là một loại thức uống thanh nhiệt và là nguồn chất chống oxy hóa tự nhiên. Với việc thưởng thức chúng vào mỗi buổi sáng, bạn sẽ cảm thấy sự khác biệt trong chưa đầy một tuần.

2. Các loại rau có màu đậm

Hầu hết chúng ta không thích ăn rau, đặc biệt là loại có màu xanh đậm mặc dù nhận thức được tất cả lợi ích sức khỏe và dưỡng chất vượt trội của chúng. Nếu bạn không thích ăn rau, tại sao lại không biến chúng thành một loại nước ép bổ dưỡng? Bạn có thể kết hợp với một chút gia vị để tạo cảm giác ngon miệng hơn.

Những loại rau có màu đậm nên trở thành một phần thiết yếu trong chế độ dinh dưỡng hàng ngày của bạn, chúng sẽ giúp giữ nước và cung cấp tất cả dưỡng chất từ thực vật mà cơ thể bạn cần. Bạn có rất nhiều sự lựa chọn, từ rau cải bó xôi đến những trái dưa chuột. Chúng sẽ giúp cơ thể bạn khỏe khoắn hơn mỗi ngày.

3. Các loại trà xanh giải độc

Trà xanh từ lâu đã được sử dụng để tăng cường sức khỏe cho con người, đặc biệt phổ biến ở châu Á. Hãy uống một tách trà mỗi ngày, kết hợp chanh với trà thanh nhiệt sẽ làm tăng gấp đôi tác dụng giải độc.

Ngoài ra, thêm một chút trà xanh vào nước ép trái cây cũng giúp làm tăng hiệu quả và cung cấp thêm lượng chất chống oxy hóa. Loại nước uống này cũng giúp tăng tốc độ trao đổi chất, tăng lượng kali và chất xơ, đồng thời hỗ trợ quá trình giải độc tự nhiên. Nó phát huy tác dụng đặc biệt với những người không có chế độ ăn uống giải độc thích hợp hoặc bị hóa chất độc hại tích tụ lâu ngày trong cơ thể.

4. Nước ép dưa hấu

Đây là loại thức uống thơm ngon và bổ dưỡng, bạn có thể thay thế nước ép dưa hấu bằng dưa chuột, chúng đều có tác dụng như nhau. Công thức pha chế rất đơn giản với thời gian chuẩn bị chưa đầy 5 phút. Tất cả những gì bạn cần là vài lát dưa hấu hoặc dưa chuột, một ít nước cốt chanh, vài lá bạc hà, nước khoáng cho vào máy xay nhuyễn.

Đây là loại thức uống có vị nồng, giúp cơ thể bạn đào thải độc tố, nhờ chất citrulline chứa trong chanh và dưa hấu. Hợp chất đặc biệt này cũng hỗ trợ chức năng gan và thận, giúp các cơ quan khác loại bỏ amoniac và tất cả hóa chất độc hại, bổ sung năng lượng cho cơ thể.

5. Chanh và nước ấm

Hãy dùng một ly nước chanh ấm trước bữa sáng. Đây là một trong những loại thức buổi sáng giúp giải độc tốt nhất. Tuy nhiên, nếu bận rộn, bạn có thể chuẩn bị loại nước này vào đêm hôm trước và hâm nóng lại vào sáng hôm sau. Để đạt được hiệu quả tốt nhất, bạn nên uống đều đặn trong vòng 21 ngày.

6. Quế và giấm táo

Đây là loại thức uống giải độc phổ biến gồm thảo mộc stevia (cây cỏ ngọt), quế, nước cốt chanh, và một ít giấm táo. Nên dùng nước lạnh để pha chế sẽ giúp cơ thể đốt cháy nhiều calo hơn, điều này rất quan trọng đối với những người muốn áp dụng chế độ ăn uống giải độc để giảm cân và loại bỏ độc tố trong cùng một lúc. Nếu nước không đủ lạnh, bạn có thể cho thêm vài viên đá. Tất cả những gì bạn phải làm là trộn một chút nước lạnh với vài viên đá, sau đó thêm 1 hoặc 2 muỗng canh giấm táo, vắt thêm chanh, rắc thêm một chút thảo mộc stevia và quế./.

CTV Thùy Anh/VOV.VN
Theo Lifespan

Trao đổi thăm viếng hàng không mẫu hạm giữa Hoa Kỳ và Trung Quốc

HONOLULU, Hawaii (FOX News) – Đô Đốc Jnathan W. Greenert, tư lệnh hành quân Hải Quân Hoa Kỳ, nói rằng ông tán đồng đề xuất của một đô đốc hải quân Trung Quốc để  hai nước trao đổi  viếng thăm các hàng không mẫu hạm.


Hàng không mẫu hạm USS Washington (CVN 73) mà hải quân Trung Quốc đề nghị được lên thăm, đang cặp bến cảng Busan, Nam Hàn, trong chuyến ghé thăm từ 11 đến 15 tháng 7. (Hình: Chung Sung-Jun/Getty Images)

Đô Đốc Greenert  nói với tờ Wall Street Journal, rằng theo ông ý kiến về việc hải quân Hoa Kỳ  thăm hàng không mẫu hạm Liêu Ninh và hải quân Trung Quốc thăm hàng không USS Geaorge Washingon là có thể thực hiện được. Đô đốc Greenert trong chuyến thăm Trung Quốc tuần trước đã từng lên hàng không mẫu hạm Liêu Ninh và các chiến hạm khác của Trung Quốc ở cảng Đại Liên.

Nhưng Nan Li, giảng sư viện nghiên cứu hải lực Trung Quốc thuộc học viện chiến tranh hải quân Hoa Kỳ cho rằng Bắc Kinh có thể sẽ hưởng lợi nhiều hơn Hoa Kỳ trong sự trao đổi này.

Quan hệ giữa hải quân hai nước đang trong một thời điểm nhạy cảm vì những hành động khiêu khích của Trung Quốc tại Biển Đông. Hoa Kỳ ở vị trí tế nhị, một mặt muốn tăng cường quan hệ với Bắc Kinh, mặt khác phải bênh vực các nước nhỏ ngăn chặn âm mưu bành trướng của Trung Quốc.

Tờ Wall Street Journal nhắc lại rằng luật pháp Hoa Kỳ cấm bất cứ sự hợp tác nào với giới quân sự Trung Quốc có thể làm lộ an ninh quốc phòng. Đô Đốc Greenert tuy nhiên hạ thấp tầm quan trọng của sự việc, nói rằng đây không phải là chuyện có tính “cách mạng”, các sĩ quan hải quân Trung Quốc gần đây đã nhiều lần lên hàng không mẫu hạm Hoa Kỳ.

Theo giáo sư Nan Li, mỗi lần Hải Quân Hoa Kỳ tập trận, Trung Quốc đều cho một tàu do thám đến theo dõi và sự việc ấy mâu thuẫn với chuyện Trung Quốc nói là muốn thực tâm hợp tác.

Cho đến nay chưa có quyết định gì nhưng mọi việc có thể thay đổi trong tương lai không xa.  (HC)

07-23- 2014 7:19:17 PM 
Theo Người Việt

Trọng người thực tài thì không phải bận tâm về hình thức đào tạo!

Vấn đề nhân sự là nguyên nhân của hàng loạt nguyên nhân! Lục ra, xới lên thì chỗ nào cũng lủng cà, lủng củng. Qủa thật, việc nhặt những hạt sạn ra khỏi gạo đã khó khăn nhọc nhằn, huống hồ lại phải… lựa tìm từng hạt gạo trong đống sỏi.

Từ xa xưa, người ta vẫn kỵ chữ nửa: nửa vời, nửa chừng … và còn thậm tệ hơn, như một lời nguyền rủa “nửa đời, nửa đoạn!"

Vậy mà, ngày nay có bao nhiêu thứ đang ‘ứng’, đang ‘khớp’ với cái nửa chết tiệt ấy! Khôn chẳng bằng ngoan, cử chẳng cần thi, không ‘lách’ được thì đừng có viết…

Cái từ ghép giả dối thì ngày nay người ta chỉ săm soi vào cái sự giả, còn những cái dối thì phơi bày nhan nhản ra đó! Cái thứ bằng cấp ‘dối’ này khó phân loại vô chừng. Đã vậy, những người đứng ra tuyển lại nhằm vào phe cánh hơn chức năng công việc!

Tranh biếm hoạ. Nguồn: giaoduc.net.vn

Cách đây nửa thế kỷ, trong việc kiểm tra tay nghề, bậc thợ đã có quy định: thợ bậc 6, bậc 7 (bậc cao nhất trong 7 bậc thợ) phải do các chuyên gia của Bộ chủ quản về mở kỳ kiểm tra sát hạch. Mà đó mới chỉ là tuyển thợ bậc cao chứ đâu đã phải là tuyển cán bộ chuyên trách, chuyên ngành.

Còn chuyện cử đi học và khi học xong về cơ quan thì còn éo le hơn nhiều lắm, vì mục đích người ta học là để … có “nhãn mác”, để … làm quan chứ đâu phải học để làm! Cái sự học và thi cũng đã từng phải bươn chải bao nhiêu đoạn trường - thuở xa xưa ‘học tài thi phận’, rồi ‘học tài thi lý lịch’, rồi ‘học tài thi bố mẹ’, cho đến bây giờ là ‘học tài thi … tiền’! Tuyển nhân sự mà dựa vào những chuẩn mực như ngày nay, khác nào ‘giao trứng cho ác’!

Vừa qua, một số địa phương đang có phong trào ‘tẩy chay’ hệ tại chức trong việc tuyển nhân sự. Có ý kiến cho rằng đây là việc làm trái pháp luật và không khoa học. Với các lý do: Đây là hệ đào tạo nằm trong hệ thống giáo dục quốc gia và được nhà nước công nhận có giá trị tương đương với các hệ đào tạo khác. Thứ hai, tất cả việc tuyển chọn nhân sự đều có kỳ tuyển trạch sát với nhu cầu cụ thể của từng cơ quan, đơn vị. Vì thế, nếu từ chối loại hình đào tạo tại chức là thiếu công bằng, không khoa học. Đó là chưa nói, đề cập đến sự thật chất lượng bên trong giữa các loại hình đào tạo: từ xa, và nhất là so với một số bằng cấp có được trong thời kỳ trước đổi mới (tức thi theo xếp hạng ‘đối tượng’)


Một lớp học tại chức. Nguồn: vietnamnet.vn

Đây là bài toán khá phức tạp, phải đi từ công tác xây dựng hệ thống tổ chức để rồi đi đến xác định tiêu chuẩn về nhân sự. Có thể lấy ví dụ dễ hiểu như sau:

Trước hết, phải xác định hệ thống tổ chức gồm cơ cấu và cơ chế vận hành của hệ thống. Chẳng hạn như trước hết phải có chiếc xe hơi. Sau đó, mới xác định là người cầm lái chiếc xe đó phải có những tiêu chuẩn gì. Còn người (hoặc hàng hóa) đi cùng là người như thế nào? Nếu là xe con của cá nhân thì chủ xe tự lái hay thuê người lái ? Hệ thống tiêu chuẩn của người lái xe con tư nhân khác hệ thống tiêu chuẩn của người lái xe khách (xe taxi, xe bus,...). Trong hệ thống đó, bằng cấp chỉ là một tiêu chuẩn nhưng không phải là tiêu chuẩn duy nhất. Những tiêu chuẩn khác là những tiêu chuẩn gì?

Với người lái xe thì như vậy và đối với việc lựa chọn cán bộ cũng phải giải quyết các vấn đề cụ thể về hệ thống tiêu chuẩn, do đó không thể chỉ nhìn đến bằng cấp chưa kể là có sự phân biệt giữa bằng của các hệ học khác nhau (chính thức tập trung, tại chức, ....).

Tình hình đội ngũ cán bộ của Việt Nam có nhiều khuyết điểm, sai sót được ghi nhận. Thế nhưng hệ thống cơ quan tổ chức, hệ thống các trường, đã có giải pháp gì để khắc phục những khuyết điểm, thiếu sót đó không? Nói chung, phải đi từ vấn đề ở phạm vi vĩ mô chứ không thể đi từ vấn đề cụ thể như ‘tẩy chay hệ tại chức’!

Học tại chức không phải là không tốt cho việc nâng cao kiến thức, ngược lại còn rất cần. Tôi được người có trách nhiệm kể lại thông tin về vợ chồng hai người Việt đang làm việc cho tổ chức rất có uy tín về nghiên cứu không gian của Mỹ (Nasa), lúc đầu mới có bằng đại học, sau học tại chức mà trở thành tiến sĩ và đang giữ vị trí quan trọng ở Nasa. Vấn đề là chương trình dành cho đối tượng học tại chức như thế nào? Nếu là học phần thì là thực tế, vì học viên chỉ cần bổ túc những gì mình thấy thiếu trước đây, thời gian không lâu, kết quả đảm bảo phù hợp với yêu cầu. Ở một số nước công nghiệp tiên tiến cũng có loại hình đào tạo này, và học viên được hưởng chế độ học có thảo luận nhiều, có thực tập trên mô hình thực tế.

Quan trọng là học để làm gì. Nếu chỉ để lấy bằng, nhất là những bằng cao học trở lên, dựa vào bằng mà tiến thân thì không tránh khỏi nhiều cách gian dối, không phải thực học. (Điều này cần đặt ra đối với mọi cách học, kể cả chính quy, nhưng học tại chức thường dễ đi ngang về tắt hơn).

Khuynh hướng sính bằng cấp một phần cũng do việc tuyển chọn, đề bạt chỉ căn cứ vào bằng cấp chứ không nhìn vào thực tài. Trong một bài trả lời phỏng vấn tháng 10-2012, GS Trần Văn Thọ ở đại học Waseda Nhật bản nói đại ý như sau:”Chừng nào quan chức, lãnh đạo trong bộ máy nhà nước chưa xem tiến sĩ, giáo sư là những học hàm, học vị chỉ dành cho những người nghiên cứu hoặc giảng dạy ở các viện nghiên cứu, ở các đại học thì kinh tế khó phát triển và giáo dục cũng bị ảnh hưởng xấu.”


Bằng tại chức bị từ chối tuyển dụng. Tranh minh hoạ. Nguồn: kenhtuyensinh.vn

Có thông tin cơ quan nội vụ cấp tỉnh không tuyển người học tại chức. Sở dĩ, người ta tẩy chay bằng cấp tại chức là vì cho rằng chất lượng nói chung quá kém, đào tạo quá ẩu. Nhưng cũng có ý kiến tại sao chỉ nhìn vào hình thức đào tạo, không nhìn vào thực tài? Có khó gì đâu nếu tuyển người không chỉ căn cứ vào bằng cấp mà còn qua phỏng vấn. Khi những người phỏng vấn giỏi chuyên môn thì chắc chắn đánh giá được thực tài.

Nếu việc tuyển chọn và đề bạt cán bộ được chấn chỉnh tốt, coi trọng người thực tài thì không phải bận tâm về hình thức đào tạo và sẽ buộc công tác giáo dục đào tạo phải chấn chỉnh để bảo đảm chất lượng đáp ứng yêu cầu của người sử dụng.

Nói cho hết lẽ thì trong mọi trường hợp, bằng cấp chỉ là một yếu tố để cân nhắc, cái chính là phải xem năng lực thực tế. Vậy nếu bằng tại chức nhưng năng lực khá thì vẫn phải xét chứ. Cho nên về nguyên tắc không nên và không cần tuyên bố chính thức tẩy chay bằng tại chức dễ gây thắc mắc. Chỉ cần trên thực tế đối xử với bằng cấp, không chỉ với bằng tại chức mà với mọi bằng cấp, đúng như giá trị thật của nó trong từng trường hợp cụ thể. Rất khó, nhất là trong xã hội hiện nay, nhưng không có cách nào khác!

07-22-2014 11:37:28 AM 
Tô Văn Trường
Theo Người Việt

Ủy ban Đối ngoại Thượng viện Mỹ bật đèn xanh cho thỏa thuận hạt nhân với Việt Nam


Trụ sở Quốc hội Hoa Kỳ tại Washington.REUTERS

RFI-Trọng Nghĩa

Thêm một dấu hiệu về tiến trình cải thiện quan hệ Mỹ Việt. Trong phiên họp vào hôm qua, 22/07/2014, Ủy ban Đối ngoại Thượng viện Hoa Kỳ đã bỏ phiếu chấp thuận Thỏa thuận về hợp tác hạt nhân dân sự giữa Mỹ và Việt Nam. Nếu được toàn thể Thượng viện thông qua, Thỏa thuận này sẽ mở đường cho các công ty Mỹ bước vào thị trường điện hạt nhân đang mở cửa của Việt Nam.

Thỏa thuận hạt nhân dân sự Mỹ-Việt đã được chính phủ hai nước đúc kết vào tháng Mười năm ngoái (2013), và đã được Tổng thống Barack Obama phê duyệt vào tháng Hai năm nay. Theo luật lệ tại Mỹ, mọi hiệp ước phải được Thượng viện phê chuẩn, và việc được Ủy ban Đối ngoại thông qua là bước quan trọng đầu tiên.

Sắp tới đây, dự thảo thỏa thuận còn cần phải được toàn thể Thượng viện bỏ phiếu, và theo hãng tin Mỹ AP, triển vọng văn kiện này được thông qua chưa hẳn là chắc chắn vì vẫn còn một số dư luận dè dặt.

Nhiều nhà lập pháp Hoa Kỳ, cũng như giới chống phổ biến hạt nhân đã tỏ ý quan ngại trước việc Thỏa thuận ký với Việt Nam không nghiêm cấm Hà Nội tự làm giàu uranium hoặc tái chế plutonium, hai quy trình có thể được sử dụng để chế tạo vũ khí hạt nhân.

Để trấn an Mỹ trong lãnh vực này, Việt Nam đã ký một bản ghi nhớ với Mỹ, cam kết không tìm kiếm khả năng bị cho là nguy hiểm đó, mà sẽ mua nhiên liệu trên thị trường quốc tế. Vấn đề là bản ghi nhớ này lại không mang tính chất ràng buộc.

Giới ủng hộ Thỏa thuận hạt nhân với Việt Nam hiện có một hậu thuẫn đáng kể từ ngành công nghiệp hạt nhân Mỹ, đang phải chịu sự cạnh tranh quốc tế ngày càng gay gắt, và rất muốn tiếp cận thị trường Việt Nam. Hà Nội đã có kế hoạch sản xuất khoảng 10.000 MW điện hạt nhân từ nay đến năm 2030 để đáp ứng nhu cầu điện năng ngày càng tăng của mình.

Hiện Việt Nam đã ký hợp đồng với Nga để xây dựng hai lò phản ứng vào năm 2020 và với Nhật Bản để xây dựng hai lò khác. Ngoài Nga và Nhật Bản, trên thị trường Việt Nam, các công ty Mỹ còn có một số đối thủ cạnh tranh khác là Pháp, Canada, Hàn Quốc và có thể là Trung Quốc.

Dẫu sao thì theo Viện Năng lượng Hạt nhân ở Washington, một định chế chủ trương phát triển công nghệ hạt nhân, thỏa thuận với Việt Nam có thể tạo ra khoảng từ 10 đến 20 tỷ đô la trong kinh doanh cho các công ty Mỹ.

Đối với giới phân tích, Thỏa thuận hạt nhân dân sự Mỹ-Việt phản ánh đà thắt chặt rõ nét quan hệ giữa Washington và Hà Nội.

Việc Ủy ban Đối ngoại Thượng viện Mỹ bật đèn xanh cho việc phê chuẩn thỏa thuận này diễn ra vài hôm sau khi định chế này đã nhất trí thông qua một nghị quyết lên án các hành vi khiêu khích của Trung Quốc tại vùng Biển Đông, mặc nhiên ủng hộ Việt Nam là đối tượng bị Trung Quốc chèn ép.

Chiếc lồng đèn trung thu Made in Vietnam và biển đảo Tổ quốc

RFI-Thụy My
Trung thu với truyền thuyết về Chú Cuội, Chị Hằng…những háo hức trẻ thơ trước những chiếc bánh nướng, bánh dẻo, những chiếc lồng đèn đủ hình dạng, sắc màu, vô vàn ánh nến lung linh huyền ảo trong đêm rước đèn trung thu dường như chỉ còn tồn tại trong ký ức một thời đã qua.Ngày tết thiếu nhi tại Việt Nam từ nhiều năm nay đã biến tướng thành một dịp để người lớn biếu xén lẫn nhau.
Tuy vẫn còn là dịp để trẻ em vui chơi, nhưng những chiếc đèn xếp, đèn ông sao, đèn khung tre uốn hình dạng nhiều con vật bọc giấy kính đỏ made in Vietnam từ lâu đã phải nhường chỗ cho các loại đèn Trung Quốc. Các lồng đèn nhựa sặc sỡ với nhiều kiểu dáng, tiếng nhạc ò í e được bán với giá rẻ, thường được mua nhiều vì thật ra cũng ít có chọn lựa nào khác : đèn made in China tràn ngập thị trường Việt.
Nhưng năm nay tình hình đã có đổi khác. Tại các chợ, đèn Trung Quốc bày bán ít hơn nhiều và cũng ít có người hỏi mua so với đèn trung thu Việt Nam. Các doanh nghiệp trong nước mạnh dạn tung ra nhiều loại lồng đèn dành cho thiếu nhi với giá phải chăng, trong đó phải kể đến Công ty cổ phần Kỹ Thuật Mới, đã tung ra gần nửa triệu lồng đèn trên thị trường. Đặc biệt có đến 50 mẫu có in hình các danh nhân chống ngoại xâm trong sử sách như Ngô Quyền, Hai Bà Trưng, Thánh Gióng…và một đề tài rất mới là biển đảo : Ngư dân và biển đảo, Cảnh sát biển…
Ông Huỳnh Văn Khánh, Tổng giám đốc công ty cho biết thật ra, đẩy lùi được hàng Trung Quốc là điều mà ông đã ấp ủ từ lâu. Theo ông, sự kiện chế độ Bắc Kinh ngang ngược đưa giàn khoan Hải Dương Thạch Du 981 vào vùng biển Hoàng Sa của Việt Nam đã làm dấy lên lòng yêu nước của người Việt.
Theo kiểm nghiệm của Viện Khoa học Vật liệu Ứng dụng và Viện Công nghệ Hóa học cách đây hai năm, hai mẫu đèn lồng thông dụng của Trung Quốc trên thị trường có chứa muối Cadimi (Cd) – một trong ba kim loại nguy hiểm nhất đối với cơ thể con người – được sử dụng như chất tạo màu trong nhiều loại nhựa. Chất này có thể gây nhiều loại bệnh như ung thư, loãng xương…được tích lũy trong thận và chỉ phát bệnh sau nhiều năm tiếp xúc.
Sau phát hiện này, nhiều bậc phụ huynh đã tẩy chay lồng đèn Trung Quốc, tuy nhiên không phải ai cũng biết được nguy cơ. Ông Huỳnh Văn Khánh giải thích, sản xuất lồng đèn dành cho thiếu nhi cần phải chú trọng về chất lượng, tính thẩm mỹ, bên cạnh đó giá cả cũng cần tính toán cho vừa với túi tiền người mua.
Riêng về phần nhạc, công ty Kỹ Thuật Mới đã đưa vào những bản nhạc trung thu truyền thống, thay cho tiếng nhạc eo éo xa lạ của đèn Trung Quốc, và đều có trả tiền tác quyền. Một cách làm ăn ngay thẳng, bên cạnh đó là ý thức đấu tranh giữ gìn bản sắc dân tộc trong các sản phẩm văn hóa.
Trong một thị trường nhiều năm qua đã quen với đèn Trung Quốc thì việc chiếm lại thị phần là điều không hề dễ dàng. Theo ông Huỳnh Văn Khánh, sự hiện diện của giàn khoan Trung Quốc vô hình chung đã là cơ hội, vì trong lịch sử mỗi khi có giặc ngoại xâm thì người Việt lại đoàn kết muôn người như một. Đối với hàng Việt Nam nói chung và riêng lồng đèn trung thu, nếu năm ngoái chỉ mới chiếm được phân nửa thị trường thì năm nay hàng Trung Quốc đã bị đẩy lùi. Ngay cả những người trung gian chỉ chú trọng đến lợi nhuận bây giờ cũng ngại nhập hàng Trung Quốc vì không có mấy người mua.
Là một doanh nghiệp vừa và nhỏ, công ty của ông Khánh phải tự lực, không có sự trợ giúp của Nhà nước trong việc đấu tranh chống hàng Trung Quốc. Không chỉ đèn trung thu cho trẻ em, mà đèn lồng trang trí lâu nay hàng nhập từ Trung Quốc vẫn phổ biến – một sự lai căng đáng buồn.
Còn hơn một tháng nữa mới đến dịp rằm tháng Tám, nhưng những chiếc lồng đèn trung thu made in Vietnam hiện diện trên các quầy hàng khắp nơi là niềm tự hào cho người sản xuất.
Trả lại mùa trung thu cho trẻ em, khơi dậy tình yêu quê hương đất nước, ý thức về bản sắc …Những chiếc lồng đèn nhỏ bé năm nay bắt đầu lung linh khơi nguồn lại tình tự dân tộc Việt.

Việt Nam sẽ đi về đâu?


Thử tưởng tượng hai trường hợp sau đây:

Trường hợp 1: Việt Nam (VN) thoát khỏi tai họa Cộng Sản (CS). Đảng CS và những thế lực cấu kết với nó biến mất. Đất nước VN trở thành một quốc gia dân chủ thật sự, chính quyền các cấp và Quốc hội do dân bầu lên từ các chính đảng và các ứng cử viên độc lập. Nhân quyền được tôn trọng và bảo vệ. Người dân được hưởng các quyền tự do căn bản. VN trở thành một thành viên của các nước tự do dân chủ trên thế giới.

Trường hợp 2: Đảng CSVN tiếp tục nắm chính quyền trong một chế độ độc đảng toàn trị, kiểm soát toàn diện các lãnh vực sinh hoạt của người dân thông qua chính quyền, công an, và các đoàn thể công cụ của đảng. VN tiếp tục là một hành tinh của Trung Cộng (TC), là phên dậu bảo vệ thành trì xã hội chủ nghĩa, nhưng đồng thời cũng là nạn nhân của chế độ bành trướng Bắc Kinh.

Điều gì sẽ xảy ra trong Trường hợp 1: VN sẽ tham gia các hiệp ước kinh tế và quân sự với Mỹ và đồng minh ở châu Á. Tham vọng chiếm 80% Biển Đông (BĐ) với đường lưỡi bò của TC hoàn toàn tan vỡ vì BĐ được kiểm soát phần lớn, và theo quy ước quốc tế, bởi các nước trong “liên minh dân chủ” như Nhật Bản và Nam Hàn ở phía trên, VN và Phi ở giữa, Mã Lai, Indonesia và Úc ở phía dưới. TC lúc đó cũng sẽ khó giữ những phần chiếm được bằng vũ lực ở Hoàng Sa (HS) và Trường Sa (TS). Giấc mơ trở thành một cường quốc biển, một siêu cường thế giới sẽ phải biến dạng và thu nhỏ. TC sẽ không bao giờ chấp nhận kịch bản này, do đó sẽ bằng mọi giá ngăn cản VN trở thành một nước tự do dân chủ.

Nếu VN vẫn tiếp tục tình trạng hiện nay trong Trường hợp 2 thì một điều chắc chắn sẽ xảy ra là sự kiểm soát và khống chế của TC lên toàn bộ đất nước VN càng ngày càng thắt chặt. Khi đó có thể trong vòng 10-15 năm nữa VN sẽ trở thành một Tân Cương hay Tây Tạng phía Nam của TC. Căn cứ quân sự của TC sẽ mọc lên dọc bờ biển VN ở Vũng Áng, Cửa Việt, Đà Nẵng, Cam Ranh, Phú Quốc, cộng thêm các căn cứ quân sự đã có hay xây mới ở Hải Nam, HS và TS. TC lúc đó có đủ sức mạnh và hiện diện để khống chế 60-70% BĐ. Thế lực của Mỹ và đồng minh sẽ bị thu hẹp. Dĩ nhiên Mỹ sẽ không chấp nhận kịch bản này và sẽ làm những gì có thể để ngăn chận.

Trong cuộc đối đầu không chính thức giữa Mỹ và TC thì VN đang đóng vai trò một con bài vừa có tính quyết định vừa có tính phụ thuộc. Con bài VN có tính quyết định vì VN ngã về phía nào thì phía đó nắm thế thượng phong trong việc kiểm soát BĐ. Yếu tố VN cũng mang tính phụ thuộc vì chế độ CS nắm quyền hiện nay không thể dứt khoát đứng hẳn về phía nào, mặc dù nội bộ lãnh đạo đảng CSVN đã quyết định thần phục TQ sau hội nghị Thành Đô nhưng bên ngoài đối với dân chúng (và thế giới) họ phải che dấu bộ mặt bán nước, và chỉ cho phép TC từ từ khống chế VN bằng con đường kinh tế, văn hóa và quân sự.

Trong gần 25 năm vừa qua TC đã đạt nhiều thành công trong chiến lược “con tằm khổng lồ TC ăn dần lá dâu nhỏ bé VN”, và nếu tình trạng này kéo dài thêm 10-15 năm nữa thì “lá dâu VN” có thể bị tiêu hóa hoàn toàn. Tuy nhiên cuộc cờ đã thay đổi. Chiếc mặt nạ ngụy trang mà cả hai đảng CS cố gắng giữ gìn và tô điểm đã rơi xuống trong biến cố giàn khoan HD-981. Hơn ai hết, người dân VN giờ đây đã thấy rõ bộ mặt xâm lăng bành trướng của TC.

Có thể TC thấy rằng cuộc cờ đã chín muồi để bước sang giai đoạn kết thúc. Cũng có thể vì những lý do ngoài ý muốn TC phải chuyển thế cờ sớm hơn dự định. Dù lý do thế nào đi nữa thì CSVN đang ở thế kẹt tuy rằng trong thâm tâm họ vẫn muốn câu giờ. Lãnh đạo CSVN hiểu rõ dã tâm của các “đồng chí TC” nhưng 25 năm trước đây họ quyết định thần phục TC với hiệp ước Thành Đô. Đó là một quyết định dứt khoát với đầy đủ ý thức là VN sẽ đi vào một thời kỳ “Bắc thuộc kiểu mới”. Họ đã bước chân xuống vũng bùn và đã lún sâu không thể rút chân ra, nhất là giờ đây với tài sản khổng lồ hàng tỷ đô-la, với tham vọng con cháu họ sẽ tiếp tục nắm cái ghế quyền lực. Cược quá lớn không thể để mất nên họ phải tiếp tục con đường bán nước.

Cuộc tranh chấp chủ quyền ở BĐ thật ra là sự tranh dành vị trí cầm đầu ở châu Á giữa Mỹ và TC. Mỹ không thể để mất đi vị trí số 1 ở Thái Bình Dương và TC không thể trở thành thủ lãnh ở châu Á nếu không kiểm soát được BĐ. Vì cả hai đều không muốn chiến tranh mở rộng nhưng TC hiện đang ở thế chủ động và từng bước lấn chiếm BĐ nên tình hình sẽ càng ngày càng xấu đi. Đến một lúc nào đó trước khi chiến tranh xảy ra thì Mỹ và TC sẽ thấy cần phải ngồi lại thương thuyết chia vùng ảnh hưởng bằng một phương án chấp nhận được đối với cả hai phe. Phương án đó có thể là một trong hai giải pháp sau đây:

1. Mỹ đồng ý để VN chịu ảnh hưởng của TC, đổi lại TC từ bỏ tranh chấp chủ quyền với Nhật và Phi, và TC đồng ý các quy định quốc tế về lãnh hải và tự do hàng hải trên BĐ.

2. Mỹ và TC chia đôi VN, phía Bắc chịu ảnh hưởng của TC và phía Nam trung lập hay thuộc ảnh hưởng của Mỹ. Đổi lại TC phải nhượng bộ Nhật và Phi về chủ quyền các đảo đang tranh chấp, tuân thủ các quy định quốc tế như ở giải pháp 1.

Có lẽ sẽ không có giải pháp toàn nước VN trung lập vì TC tin rằng khi VN không còn CS thì VN sẽ thoát khỏi quỹ đạo của TC. Mỹ cũng tin rằng nếu CSVN vẫn nắm chính quyền thì VN vẫn mãi mãi chịu ảnh hưởng của TC cho dù CSVN hứa hẹn sẽ có tiến bộ về hồ sơ nhân quyền.

Nếu thật sự chỉ có 2 giải pháp nói trên được cả hai phe Mỹ và TC chấp nhận thì tương lai đất nước VN rất mù mịt. Trừ phi ...

Bây giờ chúng ta thử tưởng tượng rằng trong vòng 1-2 năm nữa các phong trào quần chúng cũng như các lực lượng dân chủ trong nước đủ mạnh để cùng đứng lên đòi chế độ CS phải cáo chung, giao lại chính quyền cho người dân để xây dựng một thể chế dân chủ đa nguyên, một quốc gia có đầy đủ chủ quyền và bảo đảm tự do cho mỗi thành viên của dân tộc. Dĩ nhiên CSVN, với sự trợ giúp tích cực của TC, sẽ tìm mọi cách để ngăn chận, dập tắt, phá hoại, hãm hại cái mà họ thường gọi là “thế lực thù địch” này. Nhưng bao nhiêu người trong BCT và TƯ đảng CSVN có thể ngăn chận khí thế như triều dâng của 90 triệu dân Việt ?

Ngày 23/7/2014

Đặc phái viên tôn giáo LHQ tới Việt Nam

BBC-10:38 GMT - thứ tư, 23 tháng 7, 2014


Ông Bielefeldt sẽ viết báo cáo về tự do tôn giáo ở Việt Nam

Đặc phái viên tôn giáo của Liên Hiệp Quốc, Heiner Bielefeldt, có chuyến thăm 11 ngày tới Việt Nam để tìm hiểu về tự do tôn giáo.
Liên Hiệp Quốc nói mục tiêu của chuyến đi là để tìm hiểu việc "thúc đẩy và bảo vệ quyền tự do tôn giáo hay tín ngưỡng".
Bản thân ông Bielefeldt được dẫn lời nói trước khi lên đường tới Việt Nam cho chuyến thăm 11 ngày bắt đầu từ 21/7:
"Đây sẽ là cơ hội để tôi trao đổi với Chính phủ, hiểu rõ hơn cách họ bảo vệ và thúc đẩy tự do tôn giáo hoặc tín ngưỡng và chia sẻ kiến thức của tôi về những vấn đề liên quan tới quyền tự do tôn giáo hay tín ngưỡng."
Với tư cách là Đặc phái viên, sứ mạng của ông do Hội đồng Nhân quyền Liên Hiệp Quốc trao cho cũng bao gồm việc xác định những cản trở hiện hữu hoặc đang tới với việc thực hiện quyền tự do tôn giáo và đưa ra những khuyến cáo cụ thể để vượt qua.
Liên Hiệp Quốc cho biết ông Bielefeldt sẽ gặp gỡ nhiều quan chức ở cấp trung ương và địa phương cũng như tiếp xúc các đại diện tôn giáo, cộng đồng tín ngưỡng và các tổ chức dân sự.

Báo cáo tôn giáo

Báo cáo về chuyến đi của ông bao gồm các kết luận và khuyến cáo từ chuyến đi sẽ được trình lên Hội đồng Nhân quyền trong năm tới.
Nhưng ông Bielefeldt sẽ chia sẻ những phát hiện ban đầu với báo giới vào trưa ngày 31/7 tại trụ sở của UNDP ở Hà Nội.
Một trang mạng tôn giáo nói BấmNghị định 92 ra năm 2012 nhằm quản lý các hoạt động và tổ chức tôn giáo là một trong số những lo ngại chính của ông Bielefeldt.
Tổ chức Đoàn kết Công giáo Toàn cầu hôm thứ Hai nói Nghị định có ngôn ngữ mơ hồ và tạo thêm những thủ tục hành chính quan liêu.
Họ cũng nói nghiên cứu của họ cho thấy có bằng chứng về chuyện sách nhiễu, trấn áp, theo dõi sỗ sàng, bỏ tù, tra tấn và giết người trái pháp luật ở Việt Nam kể từ khi có Nghị định 92.

Lái xe ‘phê thuốc’ gây ra nhiều vụ tai nạn kinh hoàng

Đăng Bởi  - 

Nhiều vụ TNGT do lái xe nghiện ma túy gây ra.
Nhiều vụ TNGT do lái xe nghiện ma túy gây ra.
Thống kê chưa đầy đủ về kết quả kiểm tra sức khỏe lái xe của 29 địa phương cho thấy, có khoảng 15% số lái xe container và xe tải nặng nghiện ma túy. Tỉ lệ này ở số lái xe khách ít hơn.
Tình trạng lái xe nghiện ma túy đang hết sức đáng báo động. Đây được xem là “góc tối” lâu nay chưa được xử lý triệt để; là một trong những nguyên nhân gây ra nhiều vụ tai nạn giao thông (TNGT) nghiêm trọng.
Đình chỉ trên 200 lái xe dương tính với ma túy
Người dân Hải Dương vẫn còn ám ảnh về vụ TNGT nghiêm trọng hồi đầu tháng 2.2014 do xe container gây ra tại Km 52+100 trên quốc lộ 5.
Xe container BKS 16M - 0904 kéo rơmoóc do lái xe Trần Nguyên Giáp sinh năm 1983, trú tại xã Quốc Tuấn (Kiến Xương, Thái Bình) điều khiển theo hướng Hải Phòng - Hà Nội, khi đến vị trí trên đã đâm vào nhà chờ xe buýt, khiến 1 người thiệt mạng, 4 người khác bị thương nặng.
Điều đáng lưu tâm là lái xe khi gây tai nạn có biểu hiện sử dụng ma túy, không làm chủ được tốc độ, nên đã lao xe vào nhà chờ xe buýt.
Theo Phó trưởng phòng Cảnh sát giao thông (CSGT - Công an TP Hải Phòng) Phạm Hải, qua kiểm tra, xử lý nhiều vụ TNGT nghiêm trọng do xe container gây ra, CSGT Hải Phòng đã phát hiện nhiều lái xe sử dụng ma túy gây TNGT. Nguyên nhân là khi lái xe nghiện ma túy đang lái xe thì họ lên cơn nghiện hoặc "phê thuốc".
Sau khi Bộ Giao thông Vận tải có Công văn 2049/BGTVT yêu cầu Sở GTVT các địa phương tổng rà soát, kiểm tra sức khỏe lái xe, thì Hải Phòng là địa phương đầu tiên công khai kết quả kiểm tra lái xe nghiện ma túy.
Theo đó, Hải Phòng có nhiều lái xe dương tính với chất ma túy nhất cả nước. Liên ngành GTVT - Y tế Hải Phòng đã đình chỉ trên 200 lái xe dương tính với ma túy, sau khi sàng lọc kiểm tra hơn 4.200 lái xe tải, xe container. Con số này đã gióng lên hồi chuông báo động về nguy cơ mất an toàn giao thông do lái xe nghiện ma túy có thể gây ra.
Mới đây, liên ngành GTVT - Y tế tỉnh Hưng Yên cũng tổng kiểm tra sức khỏe đội ngũ lái xe theo chỉ đạo của Bộ GTVT. Qua kiểm tra trên 1.000 lái xe của 60 đơn vị vận tải, tỉnh đã phát hiện 11 trường hợp dương tính với ma túy, chủ yếu là lái xe taxi.
Tuy nhiên, theo đánh giá của liên ngành GTVT -Y tế Hưng Yên, đây là con số "bề nổi". Thực tế, con số này còn lớn hơn nhiều, nhưng nhiều lái xe nghiện ma túy có những “mánh” có thể qua mắt được nhân viên y tế mà không bị phát hiện.
Liên ngành GTVT - Y tế tỉnh Lào Cai qua khám sức khỏe 720 lái xe, cũng đã phát hiện 5 lái xe dương tính với ma túy; tỉnh Hải Dương phát hiện 62/1.800 trường hợp; Nghệ An phát hiện 10/2.000 trường hợp...
Luật Giao thông đường bộ quy định cấm lái xe sử dụng chất gây nghiện và chất ma túy; đồng thời cấm hoàn toàn hành vi điều khiển phương tiện mà trong máu, hơi thở dương tính với các chất ma túy. Mức phạt đối với hành vi này từ 8-10 triệu đồng và tước giấy phép lái xe 24 tháng. Tuy nhiên, đến nay, nhiều địa phương không công bố những lái xe dương tính với chất gây nghiện, không xử phạt nghiêm minh các đối tượng này.
Hiện Bộ GTVT đã có văn bản gửi Sở GTVT các địa phương về việc kiểm tra sức khỏe định kỳ và đột xuất đối với đội ngũ lái xe để phát hiện sa thải những lái xe sử dụng ma túy khi lái xe. Việc kiểm tra định kỳ phải được tiến hành thường xuyên. Cả lái xe qua khám kiểm tra có kết quả dương tính với ma túy đều bị chấm dứt hợp đồng.
Nếu như trước kia, vấn đề sức khỏe lái xe chưa thật được chú trọng, thì nay việc kiểm tra sức khỏe lái xe là quy định bắt buộc đối với các doanh nghiệp đăng ký kinh doanh vận tải.
Ông Khuất Việt Hùng thẳng thắn cho biết: Việc loại bỏ lái xe nghiện ma túy phải xuất phát từ lợi ích của doanh nghiệp. Theo đó, chủ doanh nghiệp sẽ tự kiểm tra, thanh lọc đội ngũ lái xe, liên ngành GTVT - Y tế các địa phương kiểm tra đột xuất tại các doanh nghiệp.
Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Đường bộ Việt Nam Nguyễn Văn Quyền nhấn mạnh thêm: Việc khám sức khỏe cho lái xe là chủ trương lớn của Bộ GTVT nhằm ngăn chặn những vụ TNGT từ người điều khiển phương tiện.
Để xử lý tận gốc tình trạng lái xe nghiện ma túy, nếu lái xe nào trong kỳ khám sức khỏe định kỳ từ chối xét nghiệm ma túy đều bị coi là dương tính với ma túy và lái xe đó sẽ cũng không được tiếp tục hành nghề.
Trao đổi với phóng viên, Vụ trưởng Vụ Vận tải (Bộ GTVT) Khuất Việt Hùng cho biết: Thống kê chưa đầy đủ về kết quả kiểm tra sức khỏe lái xe của 29 địa phương cho thấy, có khoảng 15% số lái xe container và xe tải nặng nghiện ma túy. Tỉ lệ này ở số lái xe khách ít hơn. Tuy nhiên, vẫn còn 34 địa phương chưa triển khai khám sức khỏe cho lái xe.

Tình trạng lái xe nghiện ma túy đang hết sức đáng báo động. Đây được xem là một trong những nguyên nhân gây ra nhiều vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng - Ảnh minh họa.
Tiến Hiếu (Tin Tức)

Nếu MH17 thuộc hãng Lufthansa và hành khách là người Đức

07/22/2014 - 19:22
Andrzej Lubowski - Lê Diễn Đức dịch

 

US Boeing 747 của hãng hàng không Pan Am là kết quả của hành động khủng bố trên bầu trời Lockerbie, Scotland, hơn một phần tư thế kỷ trước. Phải mất mười mấy năm trước khi chế độ Muammar Gaddafi đồng ý dẫn độ những tên khủng bố, những nhân viên tình báo Libya. Phải mất bốn năm nữa trước khi Libya nhận trách nhiệm và bồi thường cho các gia đình của các nạn nhân. Trong trường hợp bắn hạ máy bay MH-17 của hãng hàng không Malaysia tôi nghĩ khó có sự bình đẳng công lý nhanh chóng. Cũng như  Vladimir Putin sẽ đấm vào ngực mình.

Khi vào ngày 1 Tháng 9 năm 1983,  máy bay phản lực SU-15 của Liên Xô bắn rơi Boeing 747 dân sự của Hàn Quốc với 269 người trên khoang, Moscow ban đầu phủ nhận một điều như vậy đã xảy ra, mặc dù thiếu tá Gennady Osipovich đã nhận được lệnh từ mặt đất. Sau đó, Bộ Chính trị đã thừa nhận rằng máy bay chở khách bị bắn hạ, bởi vì chuyến bay mang tính khiêu khích. Dữ liệu cần thiết để điều tra nước Nga chỉ chuyển giao cho Tổ chức Hàng không dân dụng quốc tế (ICAO) sau khi Liên Xô sự sụp đổ.

Hội đồng điều tra tai nạn có thể nói gì với chúng ta những điều chúng ta không biết bây giờ? Cánh máy bay nào bị trúng đạn đầu tiên hoặc chính xác tên lửa tấn công vào điểm nào? Để lấp đầy những suy đoán trên thời gian phát sóng ngày càng nhiều suy đoán, rằng, liệu quân ly khai có đủ thẩm quyền hay không, khi trực tiếp bấm tên lửa Buk. Đừng bị điên rồ. Đây đâu phải là một cuộc nổi dậy thuần tuý. Quân ly khai ở miền đông Ukraine được cán bộ của quân đội Nga nghỉ hưu chỉ huy. Thường là những nhân viên tình báo. Được đào tạo và có kinh nghiệm. Thiết bị được Nga cung cấp. Họ được trả tiền bởi điện Kremlin và một phần từ cái ví đáng kể của Yanukovych.

Những bất hạnh và xung đột tiếp theo sẽ đẩy vào màn thảm kịch MH17. Tôi sợ rằng, sẽ có những chỉ trích nặng nề hơn và sự việc sẽ trở lại vào lối mòn cũ. Biện pháp trừng phạt của Mỹ không giúp được gì nhiều nếu châu Âu cụp đuôi một lần nữa. Nếu sự xâm lược tàn bạo không đủ để Pháp từ bỏ cung cấp vũ khí hiện đại cho Nga, nếu người đứng đầu của Siemens không dừng chuyến thăm trang trại của Putin, thì liệu đây không phải là bằng chứng thiếu cột sống, ý chí chính trị và trí tưởng tượng?

Nhà lãnh đạo Kremlin chỉ hiểu sức mạnh và cười lớn nhìn sự bất lực của châu Âu. Tất nhiên, ông ta muốn, như mọi người khác, người ta nói về mình tốt hơn là xấu. Ông ta muốn, các tiêu đề báo chí nói đến tên mình thì kèm với thuật ngữ "chính khách", chứ không phải là "kẻ dối trá" hay "tội phạm". Ông ta muốn có một hình ảnh đẹp ở phương Tây. Do đó mà đã chi 50 tỷ đô la cho Thế vận hội. Vì vậy, mới cho Khodorkovsky ra khỏi trại cải tạo lao động, vì vậy mới cho Pussy Riot ra khỏi nhà tù. Và khi Liên minh châu Âu thảo luận khônghồi kết có nên và bao nhiêu cho Ukraine vay tiền, điện Kremlin đã hào phóng bỏ ra khoảng 15 tỷ để mua hòa bình trên Dnepr và Dniester. Ông ta đã không thấy trước chế độ Yanukovych có thể sụp đổ một cách nhanh chóng và dễ dàng như vậy. Sự lo ngại dẫn đến việc sáp nhập Crimea vào Nga và tất cả mọi thứ đã xảy ra sau đó.

Putin không phải là người chơi cờ vua vĩ đại; đúng hơn ông ta là người chơi poker mà dưới bàn tay cầm súng đã lên đạn. Nhưng ông ta cũng tính toán không tồi khi nhận biết sự thụ động của châu Âu. Trong những tuần gần đây, ông ta đã đạt được sự tự tin. Thế giới nuốt đi câu chuyện Crimea mà không có nhiều trục trặc. Mỹ bận rộn với Iraq và Trung Đông, và còn Liên minh châu Âu, nếu một cái gì đó hấp dẫn thì đó là World Cup.

Frank-Walter Steinmeier, người đứng đầu Bộ ngoại giao Đức, trong một cuộc phỏng vấn với "Der Spiegel" Online tuyên bố rằng nguyên nhân của vụ tai nạn MH17 vẫn chưa được biết rõ và không loại trừ sự leo thang cuộc chiến ở phía đông của Ukraine. Không một lời về trách nhiệm của Moscow. Tuy nhiên, trong khi đó ông ta bị sốc sâu sắc vì bị nước Mỹ nghe trộm, mặc dù cả hai Bộ trưởng Nội vụ và Tài chính, cũng như Bộ Quốc phòng Đức không cho đây là một vấn đề đặc biệt.

Herr Steinmeier, không phải từ hôm nay mới được coi là chính trị gia thân Nga. Khi trong năm 2008, giữ chức vụ tương tự như ngày hôm nay, ông ta đã từ chối gặp gỡ Đạt Lai Lạt Ma và mặc áo lông anh hùng. "Hôm nay, cần phải rất can đảm - ông nói về bản thân mình - để không gặp Đức Đạt Lai Lạt Ma". Tuyên bố của ông như vậy vang lên. "New York Times" đã nhìn nhận "sự vô đạo lý một cách đặc biệt".

Khi trong năm 2009, ông và SPD của ông thất bại trong cuộc bầu cử, phe đối lập Nga đã rất vui mừng. Oleg Orlov, người đứng đầu tổ chức nhân quyền Memorial, nói rằng, Steinmeier, trợ lý của cựu Thủ tướng Đức Schröder, tiếp tục ủng hộ Putin theo chính sách của ông chủ cũ của mình, mà hôm nay là Chủ tịch hội đồng quản trị của tập đoàn cung cấp dầu Nga-Đức Gazprom. Chính phủ hiện nay của Steinmeier cũng làm chính xác tương tự.

Vì vậy, khi một vài tuần trước có cuộc họp về Ukraina với sự tham gia của ngoại trưởng Đức và Pháp, nhưng không có Ba Lan, tôi đã nảy ra suy nghĩ rằng Đức và Pháp hoặc là ấu trĩ, điều này thật khó tin, hoặc là giả vờ ngu ngốc. Hy vọng rằng sẽ thuyết phục được Putin chấm dứt các hoạt động của quân ly khai thân Nga, vẫn chỉ là hy vọng. Những gì diễn ra ở phía đông của Ukraine là một phần quan trọng của chính sách của điện Kremlin và nó không kéo dài hàng tuần, mà là hàng tháng, hàng năm. Và người đứng đầu Bộ ngoại giao Đức, cũng như bà Merkel phải biết.

Có lẽ nếu chiếc máy bay bất hạnh thuộc hãng hàng không Lufthansa, và trên máy báy có 200 người Đức, chính phủ ở Berlin sẽ có được một chút can đảm hơn, và các công ty Đức sẽ cân nhắc lâu hơn trước khi ông chủ của họ làm một cuộc hành hương tới các hợp đồng mới.

-----------------------------------------------------
* Dịch từ tiếng Ba Lan bài đăng trên nhật báo Ba Lan Gazeta Wyborcza ngày 20 /07/2014, bài "Gdyby to był samolot Lufthansy, a na pokładzie byli Niemcy" tại link:

http://wyborcza.pl/1,75968,16353981,Gdyby_to_byl_samolot_Lufthansy__a_na_pokladzie_byli.html#TRNajCzytSST

Bản Việt ngữ © Lê Diễn Đức

Chuyện những chiếc cầu treo ở Tây Bắc

Cầu treo hiện đại ở Điện BiênCầu treo hiện đại ở Điện Biên-RFA

Vừa mang tính huyền nhiệm của một thế giới xa xôi nào đó mà Thượng Đế đã ban phát cho con người để con người mỗi ngày được đi lại trên đó và con người có thể xích lại gần nhau hơn. Đó là trong tâm thức của những người đồng bào dân tộc thiểu số, còn với những người miền xuôi, những kĩ sư xây dựng, mỗi cây cầu treo luôn tiềm ẩn mối họa và tội ác nào đó mà những đồng bào hồn nhiên, chất phát kia chưa kịp nhìn thấy. Bởi mỗi chiếc cầu treo là một công trình bị rút ruột, bị ăn gian nhiều thứ.
Bị rút ruột quá nhiều
Một kĩ sư xây dựng tên Trúc, đang công tác ở khu vực phía Bắc, chia sẻ: Theo em làm việc với tất cả những chủ đầu tư và nhà nước đều cùng một giuộc hết. Ví dụ như em báo giá đoạn đường này là một trăm ngàn một mét vuông thì phải chiết khấu lại cho bên A mười phần trăm và những thằng cóc cóc ba, bốn phần trăm..
Theo ông Trúc, có thể nói rằng toàn bộ 100% các cây cầu nói chung và đặc biệt là các cây cầu treo ở Việt Nam cũng như ở Tây Bắc đều bị rút ruột ít hoặc nhiều. Mức độ rút ruột tăng dần theo vùng sâu vùng xa bởi ở những nơi hẻo lánh khỉ ho cò gáy này ít có đơn vị giám soát thi công nào lại chịu băng đèo lội suối lên tận thực địa để theo dõi mà đa phần theo dõi theo kiểu sa-lon, ngồi tại văn phòng để gọi điện thoại, lấy hình qua bưu chính hoặc email để báo cáo và ăn chia với đơn vị thi công. Cuối cùng là đơn vị giám soát vô hình trung trở thành cái nơi làm tổn thất thêm một lần nữa chất lượng công trình bởi đơn vị thi công sẽ rút ruột tàn bạo hơn sau khi chung chi cho bên giám sát.
Theo em làm việc với tất cả những chủ đầu tư và nhà nước đều cùng một giuộc hết. Ví dụ như em báo giá đoạn đường này là một trăm ngàn một mét vuông thì phải chiết khấu lại cho bên A mười phần trăm và những thằng cóc cóc ba, bốn phần trăm
Một kĩ sư xây dựng tên Trúc
Và ở những vùng cao vùng sâu như Tây Bắc, thường những cây cầu treo được xây dựng từ nguồn tài trợ nhân đạo của các nước Châu Âu. Chính vì địa hình hiểm trở, xa xôi, hơn nữa những người Châu Âu không thể trực tiếp đến từng địa phương để thi công xây dựng cầu mà chỉ thông qua các cơ quan nhà nước đại diện cấp trung ương, sau đó cấp này rót xuống các địa phương, và mỗi lần kinh phí đi qua tấm lưới lọc các cấp này lại hao đi một phần đáng kể. Khi đến tay nhà thầu thì mười đồng chỉ còn từ ba đến năm đồng, phần nhà thầu lại xơi tái một lần nữa, khoản kinh phí này chỉ còn teo tóp xương bọc da. Chính vì thế, không thể có những chiếc cầu bảo đảm chất lượng tỉ lệ với kinh phí ban đầu của nó.
Cầu treo cổ điển do đồng bào thiểu số tự làm (RFA)
Cầu treo cổ điển do đồng bào thiểu số tự làm (RFA)
Chung qui là mỗi cây cầu treo ở các huyện miền núi ở các tỉnh Tây Bắc sẽ bị rút ruột ít nhất là 50% kinh phí xây dựng bởi nó qua quá nhiều cửa, trong trường hợp cầu treo do nhà nước đầu tư, khoản tiền bị rút ruột sẽ giảm đi một chút nhưng cũng không đáng kể. Nghĩa là bất kì chiếc cầu nào xây dựng đều bị rút ruột, đặc biệt cầu treo cho những vùng có đồng bào thiểu số sinh sống thì việc rút ruột diễn ra tàn bạo hơn bởi không có sự quan sát của người dân, hơn nữa, với bản tính hồn nhiên, tin yêu lẫn nhau, cộng thêm kiến thức ít ỏi, người đồng bào thiểu số dễ dàng bị các đồng loại cán bộ người Kinh qua mặt mà không hề hay biết gì.
Tình trạng sập cầu treo Chu Va 6 ở Lai Châu chỉ là một điển hình có thể nhận biết thông qua hậu quả, trên thực tế, còn rất nhiều cầu treo bị độn gạch hoặc tre trong các mố bê tông chịu lực và nguy cơ sập của nó là hiển nhiên. Nếu chịu khó làm một cuộc khảo sát tất cả mọi cây cầu sẽ nhận ra vấn đề trầm trọng này ngay tức khắc.
Người dân không hay biết gì về tai họa treo trên đầu
Với những đồng bào dân tộc thiểu số, chiếc cầu treo bắc ra thế giới bên ngoài, để khỏi phải lội bộ đường rừng cả ngày để đi ra thị trấn, lên huyện là cả một thiên đường hiện ra trước mắt. Ông Giàng A Khư, một lão làng ở bản Tả Van, thị trấn Sa Pa, Lào Cai, chia sẻ: Từ ngày có cái cầu treo thì già cũng vui lắm, đi ra đi vào thị trấn mua con heo con gà cũng gần hơn. Nuôi nò lớn đ0i ra đi vào thị trấn bán cũng gần hơn… Nhưng rồi già cũng buồn hơn, con gái trong làng đi ra đi vào cây cầu treo và đi theo Tây, theo Trung Quốc, không lo nuôi con heo con gà...
Theo ông Khư, kể từ ngày cây cầu treo Tả Van bắc ngang qua suối, khoản cách từ bản làng ra thị trấn không còn xa xôi vạn dặm như trước đây, bà con hết sức mừng vui, phấn khởi đón mừng cây cầu mới này. Nhưng cũng kể từ ngày cây cầu treo xuất hiện, thế giới cách biệt giữa đời sống người dân bản làng với thế giới bên ngoài quá xa.
Tình trạng sập cầu treo Chu Va 6 ở Lai Châu chỉ là một điển hình có thể nhận biết thông qua hậu quả, trên thực tế, còn rất nhiều cầu treo bị độn gạch hoặc tre trong các mố bê tông chịu lực và nguy cơ sập của nó là hiển nhiên.
Đời sống của những nhà kinh doanh lấn dần vào bản làng, các dịch vụ du lịch mọc ra như nấm nhưng đời sống của bà con chẳng có gì thay đổi, cũng mảnh ruộng bậc thang nhỏ xíu, vài con heo cỏ, vài luống rau lây lất qua ngày. Trẻ con thì đua nhau đi bán các loại hàng lưu niệm, chuyện học hành trong bản vốn dĩ là một cái lỗ hổng, bây giờ lại thêm phần lai căn đủ điều. Hầu hết con gái trong bản đều ước mơ trở thành hướng dẫn viên du lịch vì nghĩ rằng làm hướng dẫn viên du lịch là sung sướng, có cơ hội lấy chồng giàu và bước ra được thế giới bên ngoài.
Trong khi đó, những gia đình bám trụ với nghề nông lại thêm phần bần cùng vì chính sách giữ nguyên trạng đời sống nguyên thủy để phục vụ du lịch, biến những bản làng thành những cái chuồng nguyên thủy chứa những con người nguyên thủy với nếp sống nguyên thủy nhằm tạo hiệu ứng dân tộc học để mà thu hút khách vãng lai. Ông Khư lắc đầu chua chát nói thêm rằng suy cho cùng, chiếc cầu treo qua suối Tả van, đi vào bản Tả Van chỉ đóng vai trò cái cổng của một thảo cầm viên trong mắt khách du lịch mà bước qua khỏi nó, du khách sẽ gặp được một thế giới khác rất ư nguyên thủy và na ná động vật cổ sơ.
Và ông Khư cũng nói thêm rằng có không biết bao nhiêu chiếc cầu treo ở Tây Bắc được xây dựng nhằm phục vụ du lịch và cũng có không biết bao nhiêu chiếc cầu treo ở mạn Tây Bắc ông đang sống đang chứa mầm họa cho đồng loại của ông. Mầm họa bởi chất lượng thi công kém và chủ trương xây dựng thiếu tính nhân văn mà thừa tính thực dụng. Chỉ có những đồng bào thiểu số hồn nhiên và chân chất là tội nghiệp! 
2014-07-23
Nhóm phóng viên tường trình từ Việt Nam

Dự án triệu đô chỉ để... thắp sáng UBND xã

(Kiến Thức) - Vốn vay ODA thực hiện dự án điện mặt trời do Phần Lan tài trợ trị giá hàng triệu đô nhưng chỉ để... thắp sáng UBND xã.



Trong chương trình Dân hỏi Bộ trưởng trả lời tối 20/7, Bộ trưởng - Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc Giàng Seo Phử khẳng định, không có tham nhũng thất thoát trong việc sử dụng vốn vay ODA thực hiện dự án điện mặt trời do Phần Lan tài trợ. Ông Giàng Seo Phử cho biết, theo quyết định của Bộ Công Thương và Thủ tướng Chính phủ, dự án này tài trợ và lắp 6 hệ điện cho 17 huyện của 8 tỉnh và 70 xã. Cho đến năm 2010, điện lực Việt Nam không có khả năng kéo đến vùng đặc biệt khó khăn. Điện này là điện mặt trời nhưng chỉ kéo cho 70 xã đến trụ sở UBND xã thôi chứ không phải là điện thắp sáng. Năm 2014 đã bàn giao điện đưa vào sử dụng.

Đoàn thanh tra, thanh tra toàn diện Dự án đã được thành lập. Tới thời điểm này, kết luận thanh tra khẳng định, các nhà thầu có khó khăn vì đường xá không thuận tiện nên chủ yếu là chậm tiến độ và một số vật tư nhỏ, có thể là thất lạc. "Tôi khẳng định không có thất thoát vật tư, không có tham nhũng lãng phí. Tôi xin khẳng định lại đây là kết quả kết luận thanh tra chính thức", ông Giàng Seo Phử nhấn mạnh.

Bức xúc khá lâu với câu chuyện lãng phí này, TS Hoàng Đức Anh, trường Đại học Bách khoa Hà Nội chua chát: "Vậy là đầu tư hàng triệu đô chỉ để thắp sáng UBND xã. Cứ cho là không có tham nhũng, lãng phí, thì thử hỏi trách nhiệm của cơ quan quản lý ở đâu? Chỉ thắp sáng UBND xã mà bỏ ra chừng ấy tiền, dù là tiền được tài trợ, thì có xứng đáng không, có nên làm hay không? Huống hồ dù là được tài trợ bằng thiết bị, dù chỉ là những "cục sắt" như lời một vị bộ trưởng từng nói, thì đó cũng là vốn vay ODA. Có vay thì sẽ phải có trả, suy cho cùng vẫn là tiền trong túi mình bỏ ra".

Đây là một dự án mà nếu nhìn vào mục đích thì rất nhân văn, rất đáng làm. Nhưng thật đau xót có nơi thì thiết bị phơi mưa nắng cả năm trời, chưa lắp đặt... Nhưng báo cáo thì nói đã hoàn thành, đã nghiệm thu. Vậy mục đích đầu tư là gì? Là để giải ngân hay để làm đẹp cho các bản báo cáo? Tại sao đầu tư mà chính người dân nơi đó người ta không đón đợi, người ta dửng dưng với công trình? Bộ ngành nào cũng muốn nắm dự án, cũng muốn nắm giữ một ít tiền. Những lãng phí ấy, ai phải chịu trách nhiệm?

20:30 23/07/2014 (GMT+7)
Hà Bình

Ngồi xe biển xanh vác kiếm đòi chém người va quệt giao thông


Bức xúc trước việc người đàn ông trên chiếc xe biển xanh 80A vác kiếm truy đuổi 1 thanh niên sau khi va quệt giao thông, hàng trăm người dân Thanh Hóa vây kín chiếc xe hỏi cho ra nhẽ khiến hàng chục chiến sĩ công an phải đến hiện trường giải cứu.
Chiếc xe biển xanh 80A va quệt giao thông bị người dân giữ lại
Chiếc xe biển xanh 80A va quệt giao thông bị người dân giữ lại
Sự việc trên xảy ra vào khoảng 8 giờ ngày 23-7, trên tuyến Quốc lộ 1A, đoạn qua phường Ngọc Trạo, TP Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa.
Theo một số người chứng kiến vụ việc, vào thời gian trên, một chiếc xe biển xanh mang BKS 80A-01126, đang lưu thông hướng Nam – Bắc, khi chạy đến trước cổng nhà khách 25B Thanh Hóa thì va quệt giao thông với một chiếc xe máy đang sang đường, do một thanh niên tên Tuấn (ngụ TP Thanh Hóa) điều khiển.
Hàng trăm người dân bức xúc vây kín chiếc xe biển xanh
Hàng trăm người dân bức xúc vây kín chiếc xe biển xanh
Cú va chạm rất bình thường nhưng bất ngờ chiếc xe biển xanh dừng lại và một người trong xe lao ra, trên tay cầm một thanh kiếm truy đuổi người thanh niên tên Tuấn để chém. Rất may anh Tuấn đã nhanh chân chạy thoát.
Quá bức xúc trước hành vi ngang ngược của người đàn ông trên chiếc xe biển xanh, hàng trăm người dân đã bao vây những người trên chiếc xe trên để hỏi cho ra nhẽ. Sợ hãi, 4 người trong xe đã đóng kín cửa không chịu ra ngoài.
Giao thông qua khu vực này tắc nghẽn nghiêm trọng
Giao thông qua khu vực này tắc nghẽn nghiêm trọng
Sự việc đã được báo lên lực lượng chức năng. Ngay sau đó, Công an phường Ngọc Trạo, Công an TP Thanh Hóa đã điều hàng chục chiến sĩ công an tới hiện trường để làm rõ vụ việc và bảo vệ những người trên xe trước sự bức xúc của người dân.
Vụ việc kéo dài hơn 1 giờ đồng hồ, khi người dân không chịu cho chiếc xe biển xanh rời khỏi hiện trường khiến cho quốc lộ 1A qua đây bị tắc nghẽn nghiêm trọng. Công an TP Thanh Hóa đã phải điều xe cẩu tới cẩu chiếc xe biển xanh đưa về phường Ngọc Trạo để làm rõ vụ việc.
Hàng chục chiến sĩ công an được điều đến hiện trường để làm rõ vụ việc và bảo vệ chiếc xe trước sự hung hãn của người dân
Hàng chục chiến sĩ công an được điều đến hiện trường để làm rõ vụ việc và bảo vệ chiếc xe trước sự bức xúc của người dân
Hiện vụ việc đang được cơ quan công an tiếp tục điều tra, làm rõ.

VIDEO : Clip: Người đàn ông rải tiền polymer khắp chợ


Người đàn ông trung tuổi, ngồi bệt tại ngay một khu chợ, trong tay cầm cả nắm tiền polymer rải xung quanh, nhiều người chứng kiến cầm cả bao tải để nhặt.
Clip ghi lại cảnh một người đàn ông trung tuổi ngồi bệt ngay trước cửa khu chợ, cầm nắm tiền polymer trong tay liên tục rải quanh người. Nhiều người chứng kiến vội vàng cầm cả bao tải để nhặt.
Sự việc trên được cho là diễn ra tại khu chợ ở Vũng Tàu.
Clip: Người đàn ông rải tiền polymer khắp chợ - Ảnh 1
Người đàn ông mặc áo kẻ ngồi liên tục rải tiền.Clip: Người đàn ông rải tiền polymer khắp chợ - Ảnh 2
Người chứng kiến tại đó vội nhặt những tờ tiền cho vào túi của mình.Clip: Người đàn ông rải tiền polymer khắp chợ - Ảnh 3
Thậm chí cầm cả bao để đựng.Clip chia sẻ thu hút sự chú ý và bình luận của nhiều người.
Bạn trẻ Bui Hai chia sẻ: “Nhìn cách ném tiền của ông này chắc là bị bệnh”. Bạn trẻ Thuy Chi bình luận: “Không biết người đàn ông này có làm sao không, nhưng người dân vào tranh nhau nhặt tiền như thế cũng không phải”. Bạn trẻ Thanh Trung bày tỏ nhận định: “Lại xuất hiện hôi của rồi”.
Clip này đang gây xôn xao cộng đồng mạng bởi hành động kì lạ của người đàn ông trung niên trên.

VIDEO : Tai nạn máy bay thảm khốc tại Đài Loan khiến 51 người thiệt mạng


Ít phút trước, hãng tin Focus Taiwan của Đài Loan khẳng định đã có một vụ tai nạn máy bay diễn ra tại Bành Hồ, Đài Loan. Số lượng thương vong được ước tính cho đến lúc này dao động trong khoảng từ 45-51 người chết.
Một máy bay của hãng TransAsia (Nguồn: Aviationnews)
Một máy bay của hãng TransAsia (Nguồn: Aviationnews)
Hãng tin Focus Taiwan của Đài Loan vào lúc 8 giờ tối hôm nay (giờ Việt Nam) đưa tin một chiếc máy bay mang số hiệu GE 222 của hãng TransAsia Airway đã bị tại khu vực đảo Bành Hồ thuộc vùng lãnh thổ này.
Theo các quan chức địa phương mà Focus Taiwan dẫn lời, thì có tối thiểu là 45 người đã “không còn dấu hiệu sự sống” sau khi sự cố xảy ra.
Chuyến bay này xuất phát từ Cao Hùng và đang chuẩn bị hạ cánh xuống thành phố Mã Công, trung tâm của đảo Bành Hồ.
Ngay lập tức thông tin này đã được các kênh truyền thông lớn của thế giới như AP và BBC dẫn lại. Cho đến lúc này (8 giờ 30 phút giờ Việt Nam), chưa có xác nhận chính thức nào của chính quyền Đài Loan về sự việc trên.
BtO13QICEAIwdkw_RRCO
 Hình ảnh hiện trường vụ tai nạn
Hình ảnh hiện trường vụ tai nạn
Địa điểm xảy ra tai nạn
Địa điểm xảy ra tai nạn
Cho đến lúc này (20 giờ 30 phút giờ Việt Nam), chưa có xác nhận chính thức nào của chính quyền Đài Loan về sự việc trên.
Theo bản tin của nhật báo Nhân dân (Trung Quốc), chiếc máy bay đã gặp sự cố và phải hạ cánh khẩn cấp xuống một vùng dân cư. Trong quá trình hạ cánh khẩn cấp, có thể đã xuất hiện cháy trên máy bay.
Con số mới nhất mà báo Nhân Dân Trung Quốc dẫn từ Cơ quan quản lý hàng không dân dụng Đài Loan cho biết là hiện có 1 người chết, 11 người bị thương và 46 người đã mất tích.
 Hình ảnh mới nhất từ hiện trường (nguồn: Nhân dân Nhật báo)
Hình ảnh mới nhất từ hiện trường (nguồn: Nhân dân Nhật báo)
 Giới chức đã tiếp cận hiện trường
Giới chức đã tiếp cận hiện trường
Cho đến 9h09 phút, giới chức Đài Loan đã xác nhận con số chính thức là 47 người đã chết trong vụ tai nạn này. Trên máy bay có tổng số 58 người.
Chiếc máy bay gặp nạn là máy bay ATR 72 với 70 chỗ ngồi. Đây là vụ tai nạn thứ 13 trong lịch sử của dòng máy bay ATR 72 này.
Hầu hết các nhận định cho đến lúc này đều cho rằng một trong những nguyên nhân dẫn đến vụ tai nạn là thời tiết xấu. Bão Matmo vừa đổ bộ vào Đài Loan hôm qua gây ra gió mạnh và mưa lớn.